Giết người vì tiếng ồn xe máy, 8 thanh niên lãnh 84 năm tù

Chỉ vì khó chịu bởi tiếng ồn xe máy, hai nhóm thanh niên đã lao vào hành hung nhau. Hậu quả một người chết, 8 người hầu tòa và mức phạt tù lên đến 84 năm.

Chiều 11/1, TAND TP.HCM xét phiên sơ thẩm và tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Hoàng Nhơn (SN 1994) 20 năm tù, Nguyễn Minh Mẫn (SN 1990) 14 năm tù, Trần Hoài Phúc (SN 1994) 15 năm tù, Trịnh Minh Quân (SN 1994) 14 năm tù, Nguyễn Quốc Việt (SN 1996) 12 năm tù, Nguyễn Thành Tiến (SN 1997) 8 năm tù, phạm tội “giết người”, Trương Thanh Nam (SN 1997) 1 năm tù cho hưởng án treo về tội “gây rối trật tự công cộng”, cả 7 bị cáo cùng ngụ TP.HCM.

Giết người vì tiếng ồn xe máy, 8 thanh niên lãnh 84 năm tù - 1

Các bị cáo bị tuyên phạt tổng cộng 84 năm tù vì tội giết người vì mâu thuẫn nhỏ nhặt.

Khoảng  23 giờ ngày 18/6/2014, Đinh Tấn Kiệt nhớ lại và rất bực tức vì việc  P.V.Q thường thử xe cho khách rất ồn ào (làm nghề sửa xe số 95/1B tổ 4 Phường Tân Thới Nhất Quận 12).  Kiệt đã rủ theo bạn mình là Đinh Quốc Tuấn, Võ Minh Trung, Lê Minh Hưng đi tìm Q để "giải quyết sự bực tức". Khi đến tiệm sửa xe của Q, cả nhóm Kiệt đã đập phá cửa vì Q không ra. Sau khi đập phá, cả nhóm Kiệt bỏ đi.

Đến khoảng 1 giờ ngày 19/6/2015, Q biết  Kiệt đến đập phá mình nên gọi cho Trần Hoài Phúc để thêm người đi tìm Kiệt trả thù. Phúc đã gọi thêm Ngô Hoàng Nhơn, Nguyễn Minh Mẫn, Trương Thanh Nam, Nguyễn Thanh Tiên, Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Trung Hiền, và Nguyễn Trường Lâm.

Khi cả hai nhóm hẹn và gặp nhau tại khu phố 1 phường Tân Thới Hiệp thì xảy ra hỗn chiến. Trong lúc đánh nhau, Nam, Phúc và Quân dùng tay, chân và gạch ống đánh vào đầu Hưng khiến nạn nhân tử vong tại chỗ rồi bỏ chạy.

Ngày  20.6.2014, Ngô Hoàng Nhơn, Nguyễn Minh Mẫn, Trần Hoài Phúc, Trương Thành Nam sau khi biết tin Hưng tử vong đã ra đầu thú. Tại cơ quan chức năng các bị cáo đã khai nhận toàn bộ sự việc. Ngay sau đó Công an tiếp tục bắt thêm những đối tượng liên quan để điều tra làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồ Đông ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN