Giao cấu với trẻ bị phát hiện, dắt nạn nhân bỏ trốn

VKSND TP Tuy Hòa, Phú Yên vừa ban hành cáo trạng truy tố Nguyễn Bá Hùng (sinh năm 1996, trú tại huyện Đông Hòa, Phú Yên) về tội giao cấu với trẻ em theo quy định tại khoản 2 Điều 115 BLHS năm 1999 (phạm tội nhiều lần, làm nạn nhân có thai), có mức phạt tù từ ba năm đến mười năm.

Theo hồ sơ, Hùng và cháu ĐTNT (sinh 3-2-2002) có quan hệ yêu đương. Ngày 15-10-2016, Hùng rủ T. vào TP.HCM thuê phòng trọ ở quận Bình Thạnh. Tại đây cả hai đã “yêu nhau”, sau đó sáng hôm sau về lại TP Tuy Hòa.

Ngày 20-10-2016, Hùng rủ T. đến thuê phòng trọ ở phường 9, TP Tuy Hòa rồi cả hai lại quan hệ với nhau. Đến ngày 24-10-2016,  gia đình T. đi tìm gặp đưa T. về nhà. T. kể lại sự việc nên gia đình báo Công an TP Tuy Hòa.

Tưởng Hùng đã biết sợ, thế nhưng ngày 24-11-2016, Hùng đã lại rủ T. trốn gia đình lên TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, thuê phòng trọ chung sống cùng nhau. Tại đây, Hùng đã nhiều lần giao cấu với T. làm T. có thai.

Ngày 16-2-2017, Hùng đưa T. về lại TP Tuy Hòa thì bị bắt theo quyết định truy nã. 

“Yêu râu xanh” hiếp dâm cô gái ở trọ một mình

Diên đột nhập phòng trọ cô gái ở một mình rồi dùng dao đe dọa, hiếp dâm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.Nốt (Người lao động)
Lạm dụng tình dục Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN