Giành mối làm ăn, thuê giang hồ chém trọng thương đối thủ

Chỉ vì tranh giành nhau trong việc mua bán cá biển mà một đầu nậu ở Kiên Giang đã thuê 2 tên giang hồ từ nơi khác chém đối thủ suýt mất mạng.

Vào sáng 29-4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang cho biết, đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Danh Phương (Sn 1983, ngụ xã Minh Hòa, huyện Châu Thành), Trần Ngọc Sự (Sn 1993) và Phan Văn Sửu (Sn 1984), cùng ngụ huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang để tiếp tục điều tra mở rộng về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Giành mối làm ăn, thuê giang hồ chém trọng thương đối thủ - 1

Đối tượng Danh Phương.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 6h40 ngày 20-1, anh Lê Văn Thống (Sn 1987), ngụ xã Bình An, huyện Châu Thành đang đi bộ gần nhà thì bất ngờ bị 2 thanh niên lạ mặt (đi trên 1 chiếc máy) dùng dao chém vào đầu rồi bỏ chạy. Anh Thống được người dân địa phương đưa đi cấp cứu kịp thời nên thoát chết với tỉ lệ thương tật là 32%.

Giành mối làm ăn, thuê giang hồ chém trọng thương đối thủ - 2

2 đối tượng Trần Ngọc Sự và Phan Văn Sửu.

Qua khoanh vùng đối tượng, đến ngày 23-3, Cơ quan CSĐT huyện Châu Thành mời Sự về trụ sở làm việc. Tại đây, Sự thừa nhận đã cùng Sửu dùng dao chém anh Thống gây thương tích theo lời đề nghị của Phương. 

Sau khi bị bắt giữ, Phương khai nhận trước đó y và anh Thống có mua cùng 1 loại cá biển tại cảng cá Tắc Cậu (huyện Châu Thành). Tuy nhiên, do anh Thống mua cá của ngư dân với giá cao hơn nên đôi bên xảy ra mâu thuẫn. Có lúc Phương gọi điện thoại đe dọa sẽ đánh anh Thống vì đây là địa bàn làm ăn của mình nhưng Thống vẫn không thay đổi. 

Tức giận, Phương thuê Sửu và Sự với giá 5 triệu đồng chém anh Thống để dằn mặt.

Xin vượt không được, ”đại ca giang hồ” rượt đánh 2 người bị thương

Có tín hiệu đèn xin vượt nhưng không được nên một "đại ca giang hồ" ở Cần Thơ rượt theo chiếc xe ô tô và dùng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Văn Vũ ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN