Giang hồ đuổi chém, cướp xe nạn nhân TNGT giữa TPHCM

Ngày 8.3, Công an quận 4 (TPHCM) cho biết đã bắt được 2 nghi can lợi dụng một vụ tai nạn giao thông để cướp xe của các nạn nhân trong đêm tối.

Giang hồ đuổi chém, cướp xe nạn nhân TNGT giữa TPHCM - 1

Hiện trường vụ cướp vào rạng sáng 6.3 (Ảnh do bạn đọc cung cấp)

Hai tên cướp bị bắt giữ gồm Nguyễn Trung Kiên (SN 1994, ngụ quận 4, TPHCM) và Nguyễn Thanh Tùng (SN 1993, quê Thừa Thiên Huế).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2h sáng 6.3, chị Trần Thị Diễm Trang (SN 1997, ngụ quận 4) điều khiển xe máy hiệu Luvias về nhà qua đường Khánh Hội. Khi đến trước số nhà 229 Khánh Hội (phường 5, quận 4), xe chị Trang va chạm với xe Yamaha Nouvo của anh Nguyễn Trúc Thuận (SN 1988). Sau cú va chạm, cả hai đều choáng váng, té ngã và được người dân xung quanh dìu vào lề đường.

Lúc này, bất ngờ xuất hiện 4 thanh niên đi trên 3 xe máy lao đến, dùng dao thủ sẵn trong người đuổi chém anh Thuận. Tưởng nhóm này là bạn chị Trang, nhiều người đã nhảy vào can ngăn. Lợi dụng lúc hỗn loạn, 1 đối tượng trong nhóm tiến lại gần, nổ máy xe Luvias của chị Trang và bỏ chạy.

Giang hồ đuổi chém, cướp xe nạn nhân TNGT giữa TPHCM - 2

Kiên và Tùng bị bắt gọn ngay sau khi gây án

Trên đường tuần tra, lực lượng công an và dân phòng phường 3, quận 4 đã phát hiện các đối tượng và truy bắt được Nguyễn Trung Kiên (SN 1994, ngụ địa phương). Vụ việc sau đó được báo cáo lên lãnh đạo Công an Quận 4.

Qua quá trình đấu tranh, bước đầu đối tượng Kiên đã khai nhận hành vi của mình. Từ lời khai của Kiên, Đội Cảnh sát hình sự đã xác định được danh tính 3 đối tượng trong băng nhóm, đồng thời tung quân truy bắt được đối tượng Nguyễn Thanh Tùng.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được mở rộng điều tra.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hiền Minh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN