Giả làm nhân viên điện lực vào nhà sát hại vợ cũ

“Ngụy trang” bằng trang phục của nhân viên điện lực để đánh lừa vợ cũ, sau khi vào nhà bị cáo đã ra tay sát hại nạn nhân dã man.

Giả làm nhân viên điện lực vào nhà sát hại vợ cũ - 1

Bị cáo Linh giả dạng nhân viên điện lực, vào nhà rồi sát hại vợ cũ.

Ngày 30.6, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Phạm Xuân Linh (SN 1981, ngụ huyện Bình Chánh) 15 năm tù về tội “giết người”.

Năm 2012, Linh và chị Phạm Ngọc Dung li hôn sau một thời gian chung sống và có với nhau một người con. Sau khi li hôn người mẹ được quyền nuôi con, bản thân bị cáo vẫn có quyền gặp, chăm sóc con theo quy định. Tuy nhiên, mỗi lần thăm con bị cáo thường xuyên bị vợ cũ gây khó dễ. Đỉnh điểm mâu thuẫn khi vào sáng 10.5.2015 Linh đến đón con đi chơi rồi xảy ra cự cãi với chị Dung.

Biết không thể nói chuyện với vợ cũ của mình, Linh bỏ về nhà tìm cách tiếp cận. Bị cáo trở về nhà thay bộ đồ đồng phục của nhân viên điện lực, nón bảo hộ lao động, đeo kính đen, khẩu trang, chạy xe máy đến nhà vợ cũ. Sau khi đánh lừa được chị Dung để vào nhà, bị cáo ra tay sát hại bằng một nhát dao trúng cổ và đập đầu nạn nhân xuống sàn nhà dẫn đến tử vong. Sau khi gây án Linh bị bảo vệ dân phố phát hiện và bắt giữ giao cho cơ quan chức năng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo K.Phong ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN