Gần 30 năm tù cho nhóm bảo vệ gây chết người

Đánh chết khách, nhóm bảo vệ quán bar Phương Nam lãnh án tổng cộng gần 30 năm tù.

Ngày 8/5, TAND Tp. Huế mở phiên tòa lưu động, xét xử Võ Xuân Tiệp, Hoàng Bảo Quốc, Trương Đình Duy Bảo, Hà Văn Ngà, Trương Tuyên Huấn về tội "cố ý gây thương tích".

Theo cáo trạng, khoảng 21h30 ngày 17/11/2012, anh Nguyễn Đôn Tú và Nguyễn Đôn Trọng (đều SN 1983, ở TP. Huế) rủ nhau đến quán bar Phương Nam chơi.

Đến khoảng 23h cùng ngày, Trọng và Tú  phải thanh toán số tiền gần 1,2 triệu đồng nhưng Trọng chỉ có 600.000 đồng.

Do khách thiếu tiền nên Võ Xuân Tiệp (SN 1986; tổ trưởng nhân viên quán bar) yêu cầu Tú để xe máy lại. Tuy nhiên, Trọng không đồng ý và có lời qua tiếng lại với nhóm bảo vệ.

Ngay lập tức nhóm bảo vệ gồm Quốc, Bảo, Ngà, Huấn kẹp tay Trọng đưa ra đường rồi đánh liên tiếp làm Trọng té xuống đường. Thấy vậy, Tú nhảy vào can, Tiệp liền đánh làm Tú ngã đập đầu xuống đất và tử vong trên đường đi cấp cứu.

Sau khi xảy ra án mạng, ngày 20/12/2012, hàng chục người nhà nạn nhân Tú mặc đồ tang mang theo hoa quả, vàng mã và hương đến trước quán bar Phương Nam để cúng, cầu hồn khiến nhiều khách đến quán bỏ về vì sợ hãi. Đến khi lực lượng công an có mặt, những người này mới chịu giải tán.

Trước đó, sáng 23/11/2012, người thân của nạn nhân Nguyễn Đôn Tú cũng mặc quần áo tang, cầm theo di ảnh và hàng mã kéo vào quán bar Phương Nam khóc lóc, rải hàng mã khắp xung quanh khu vực này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Trân ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN