Gã trai tán tỉnh thiếu nữ ở quán cafe để "mượn" đồ

Dù ngoại hình không được điển trai nhưng với tài ăn nói ngọt ngào, Việt đã dụ dỗ được nhiều cô gái cho "mượn" xe máy.

Ngày 14/4, Công an tỉnh Bạc Liêu ra lệnh tạm giam Bùi Thanh Việt (45 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, ngày 11/3, các trinh sát phát hiện đối tượng Việt đang ở một quán cà phê để dụ dỗ phụ nữ liền ập đến bắt giữ.

Qua khai thác ban đầu, đối tượng khai không có nghề nghiệp ổn định nên thường xuyên lân la ở quán cà phê, quán nhậu rồi tiếp cận các cô gái tiếp viên nhẹ dạ với mục đích tạo lòng tin để chiếm đoạt tài sản.

Gã trai tán tỉnh thiếu nữ ở quán cafe để "mượn" đồ - 1

Đối tượng Việt tại cơ quan công an

Cuối năm 2016, Việt đến huyện Gò Quao (tỉnh Kiên Giang) và làm quen với một nữ tiếp viên quán nhậu. Sau khi chiếm được tình cảm của cô gái, Việt mượn xe máy của người tình rồi mang đi bán.

Với thủ đoạn tương tự, Việt lân la làm quen với một nhân viên quán cà phê tại tỉnh Bạc Liêu. Khi thấy nạn nhân đã rơi vào bẫy, Việt biện lý do đang cần tiền để lo việc gia đình. Tin tưởng, nữ tiếp viên quán đã lấy hết tài sản là 3 chỉ vàng cho Việt mượn tạm. Sau khi có được vàng của nạn nhân, Việt bỏ trốn biệt tăm. Sau đó, nạn nhân đã trình báo vụ việc với cơ quan công an.

Ngày 3/4, Việt thuê ôtô 7 chỗ từ TP.Rạch Giá (tỉnh Kiên Giang) về tỉnh Bạc Liêu để thăm gia đình. Việt mượn ôtô của tài xế, nói rằng chạy ra chợ mua thuốc lá. Không nghi ngờ, tài xế cho Việt mượn xe. Sau đó, Việt lục tìm và lấy được giấy tờ để trong xe rồi mang đi cầm cố được 1 triệu đồng. Sau lần lừa đảo này, Việt bỏ trốn thì bị bắt.

Vừa lừa đảo xong đã gặp nạn nhân tại đèn đỏ

Hoàng lên mạng rao bán chiếc iPhone 7 với giá rẻ sau đó đánh tráo bằng điện thoại mô hình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tịnh Đoàn (Người đưa tin)
Những chiêu trò lừa đảo Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN