Dùng còng số 8 cướp của, hiếp dâm nữ sinh

Mấy ngày nay, người dân sống ven phá Tam Giang của H. Quảng Điền, TT-Huế bàng hoàng khi một học sinh lớp 8 bị một thanh niên dùng còng số 8 khóa tay để cướp tài sản và hiếp dâm giữa ban ngày.

12h ngày 23/4, cháu V.T.T.H. (H. Quảng Điền, TT-Huế) vừa khóa cửa nhà đi học thì có một thanh niên khoảng 20 tuổi chạy xe máy thẳng vào nhà. Trên tay người thanh niên cầm còng số 8 nên cháu bé nghĩ đó là CA.

Đối tượng đi vào trước sân nhà, hỏi cháu H.: “Bố mẹ đi đâu? Có số điện thoại của bố không?”. Trong thâm tâm, cháu H. cho rằng người thanh niên đó là CA và chắc gặp bố có việc quan trọng nên nhanh nhẹn lấy tờ giấy vở ghi số điện thoại của bố đưa cho kẻ lạ mặt.

Gã thanh niên khống chế cháu bé về phía rừng tràm sau nhà, dùng còng số 8 khóa ngược 2 tay cháu vào cây tràm, cướp chiếc nhẫn vàng của nạn nhân.

Gã tiếp tục cởi quần thực hiện hành vi đồi bại. Cháu H. lợi dụng tiếng chó sủa, hô lên có thợ xây tới. Đối tượng hoảng sợ nên tháo lấy chiếc còng và tẩu thoát.

Được tin, lực lượng công an nhanh chóng truy bắt đối tượng.

Dùng còng số 8 cướp của, hiếp dâm nữ sinh - 1

Đấu tranh khai thác đối với thủ phạm.

Thủ phạm là người cùng huyện

Chiều 26/4, cơ quan CSĐT CAH Quảng Điền xác minh được đối tượng gây án là Lê Văn Tân (1991, trú thôn Thủ Lễ, Quảng Phước, Quảng Điền) và thực hiện lệnh bắt khẩn cấp.

Khi được hỏi về chiếc còng số 8, Tân khai do vô tình nhặt được chiếc còng. Trưa 23/4, khi chạy từ nhà về xã Quảng Lợi, thấy cháu H. đang khóa cửa, đoán được là trong nhà chỉ có mình cháu nên y nảy sinh ý định vào lấy tài sản và hiếp dâm.

Trước đây, Tân từng bị TAND H. Củ Chi, Tp.HCM phạt 8 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”.

Sáng 27/4, cơ quan CSĐT CAH Quảng Điền khởi tố Lê Văn Tân 2 hành vi “Cướp tài sản” và “Hiếp dâm trẻ em” để tiếp tục điều tra.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hải Lan (CA. Đà Nẵng)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN