Đốt xe cảnh sát giao thông, 6 thanh niên hầu tòa

Sáng 24-6, theo đề nghị của VKSND, TAND huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận hoãn phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “người dân vây đốt xe CSGT trong đêm” do vắng luật sư của 2 bị cáo đang tuổi vị thành niên và 34/50 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

Sáu bị can phạm tội “hủy hoại tài sản” gồm: Lê Đức Thắng (20 tuổi), Đinh Văn Mỹ (22 tuổi), Đinh Văn Thắng (24 tuổi), Phan Đình Tám (18 tuổi), Trần Văn Hòa (18 tuổi), Trần Ngọc Thương (17 tuổi), tất cả đều trú tại xã Gia An, huyện Tánh Linh, Bình Thuận.

Theo cáo trạng, đêm 14-11-2013, sau khi uống rượu say, Hồ Ngọc Khoa (21 tuổi, trú xã Gia An) điều khiển xe máy chở theo 2 bạn gái đi uống cà phê. Lúc đi cả 3 người đều không đội mũ bảo hiểm. Khi tới xã Gia An, huyện Tánh Linh, Khoa gặp xe ô tô của Tổ tuần tra đội CSGT trật tự Công an huyện Tánh Linh đang dừng ở lề đường. Thấy vậy, Khoa liền điều khiển xe bỏ chạy. Tổ trưởng tổ tuần tra Cao Xuân Khanh dùng bộ đàm thông báo cho các thành viên khác biết.

Đốt xe cảnh sát giao thông, 6 thanh niên hầu tòa - 1

6 bị can hầu tòa vì tội hủy họa tài sản.

Khoa chạy một đoạn thì gặp 2 xe mô tô của Tổ tuần tra công an huyện Tánh Linh gồm: Nguyễn Ngọc Tuấn, Nguyễn Hữu Phúc, Nguyễn Tường Châu, Đỗ Thanh Hải đang chốt chặn ở lề đường. CSGT ra tín hiệu dừng xe nhưng Khoa bỏ chạy. Bốn CSGT trên liền lấy 2 xe Exciter đuổi theo.

Khoa lái xe bỏ chạy đến ngã tư xã Gia An, do say rượu lại chạy với tốc độ nhanh, không làm chủ được tay lái nên Khoa tự ngã và văng ra khỏi xe. Cùng lúc này 2 xe của CSGT cũng vừa đuổi tới. Có một CSGT trong tổ tuần tra dùng gậy điều khiển giao thông đánh vào người Khoa.

Đốt xe cảnh sát giao thông, 6 thanh niên hầu tòa - 2

Chiếc xe bị cháy rụi

Lúc này, ông Đinh Văn Lê (SN 1965, trú xã Gia An) đi qua thấy vậy la lên nên người dân kéo đến tụ tập vây kín hiện trường. Một số đối tượng xông vào chửi bới và định hành hung nên tổ tuần tra phải “bỏ chạy”. Khi đó, các CSGT Cao Xuân Khanh, Nguyễn Hoài Bạn, Nguyễn Trung Tín lái xe ôtô đến hiện trường vụ tai nạn.

Lúc này có rất đông người dân tụ tập tại đây. Một số đối tượng không cho đưa Khoa đi cấp cứu. Sau đó, các đối tượng quá khích tiếp tục la hét, chửi bới công an. Ông Lê lấy một cây tre chắn trước đầu xe ô tô để cản trở không cho xe đi. Một số người hò hét, kích động đập phá, dùng đá ném vỡ kính chắn gió, đèn sau của xe ôtô và xé rách đề can chữ CSGT ghi bên hông xe.

Đốt xe cảnh sát giao thông, 6 thanh niên hầu tòa - 3

Hàng trăm người dân tụ tập trong phiên tòa.

Tại khu vực để xe Exciter của CSGT, Đinh Văn Thắng, Đinh Văn Mỹ, hô hào kích động mọi người: “Đập nát chiếc xe này đi tụi bay ơi”. Lê Đức Thắng liền kéo chiếc xe máy xuống mương nước. Hàng chục người xông vào đập phá chiếc xe máy trên. Trong đó có Lê Đức Thắng, Đinh Văn Thắng, Phan Đình Tám, Trần Văn Hòa, Trần Ngọc Thương, Lê Quốc Vương. Trong lúc mọi người đập phá xe thì Đinh Văn Mỹ tiếp tục hô hào, kích động mọi người đập phá xe, sau đó còn hô “đốt xe luôn đi”.

Trong lúc hỗn loạn, một đối tượng mở nắp bình xăng, một số người bên ngoài ném những đoạn thuốc lá hút dở vào xe máy để đốt xe nhưng xe không cháy. Một người tên Quý (chưa xác định được nhân thân) đã dùng bật lửa đốt tờ tiền mệnh giá 1.000 đồng ném vào xe khiến chiếc xe bốc cháy.

Công an huyện Tánh Linh yêu cầu 6 bị can phải bồi thường gần 40 triệu đồng thiệt hại do chiếc xe máy BKS 87B7-00001 bị đốt cháy và xe ôtô BKS 86B-0214 bị đập phá hư hỏng. Riêng Hồ Ngọc Khoa chỉ bị thương tích nhẹ và không có thắc mắc khiếu nại gì về vụ việc trên.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo B.Long (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN