Đốt vợ bất thành, “bóc lịch” 14 năm

Ngày 14/3, TAND TP Hà Nội tuyên phạt 14 năm tù đối với Nguyễn Anh Tuấn (SN 1984, ở phường Mai Động, quận Hoàng Mai) về hành vi giết người. Bị hại trong vụ án chính là người vợ của bị cáo.

Theo cáo trạng, do mâu thuẫn vợ chồng, vợ Tuấn bỏ về nhà mẹ đẻ và làm đơn ra tòa ly hôn. Tuấn mua một can xăng, xách đến nhà mẹ vợ, đổ lên người vợ và lên chính người mình, toan châm lửa, may được mọi người ngăn chặn.

Mặc dù hậu quả nghiêm trọng chưa xảy ra, nhưng theo nhận định của HĐXX, việc bị cáo dùng xăng để gây án có thể tước đoạt tính mạng của người khác, do đó, cần xử lý nghiêm minh mới có tác dụng giáo dục, răn đe.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bắc Hà (Tiền Phong)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN