Động mại dâm nhất Brazil: Nơi quý ông “chọn mặt gửi vàng”

Kể từ khi nam ca sĩ điển trai người Canada có mặt ở nhà thổ Centaurus, nơi đây “vùng đứng lên” trở thành địa điểm nổi tiếng toàn thế giới. .

LTS: Ở nhiều quốc gia, mại dâm là hoạt động phi pháp nhưng cũng có nhiều nước, bán dâm được xem là hợp lệ. Bài viết về Thế giới ngầm bên trong các động mại dâm sẽ hé lộ những câu chuyện đáng suy ngẫm đằng sau các số phận chìm nổi. 

Động mại dâm nhất Brazil: Nơi quý ông “chọn mặt gửi vàng” - 1

Một gái mại dâm làm việc cho nhà thổ Centaurus

Sau 4 năm làm việc ở quầy bar Centaurus – nhà thổ nổi tiếng nhất ở thành phố xinh đẹp Rio de Janeiro – Sergio Limas (47 tuổi), đẹp trai với hàng ria quai nón, vẫn là người vô cùng hấp dẫn. Dù bị cấm tiệt nhưng khách hàng vẫn tiếp cận Limas, đưa lên phòng và ngủ cùng anh. Nhiều người thuê Limas ngủ với những cô gái khác mà họ sẵn sàng chi tiền. Đây là sự mô tả rõ ràng nhất của lối sống sa đọa cực độ tại nhà thổ lớn nhất Brazil.

Limas nói rằng sau khi Brazil thắng ở World Cup 2002, một trong những thành viên nổi tiếng nhất của đội bóng đã tổ chức một bữa tiệc “xác thịt” tại khu vực này. Các trò “quái” nhất đã được người này thể hiện nhưng Limas từ chối tiết lộ tên.

Một buổi tối nọ, gã nhà giàu lạ mặt xuất hiện ở Centaurus và đốt hàng chục ngàn đô-la, chọn phòng hạng sang cùng 20 cô đào xinh đẹp để ăn chơi sa đọa. "Chúng chơi đủ trò, đủ tư thế và đi lại trần truồng trong căn nhà”. Điều này đã quá bình thường, Limas nói. Nó vẫn xảy ra ở khu Centarus này với những điều xấu xa và ghê rợn nhất.

Limas cũng tiết lộ về vị khách quen là một doanh nhân, người thường xuyên lui tới, ăn mặc chỉnh tề và sơ mi trang trọng. “Có một người thường tới Centarus”, Limas chia sẻ. “Ông ta luôn cầm thanh socola Chokito trên tay. Đó là loại kẹo làm từ bột gạo và hoa văn phủ socola. Ông ta sẽ thuê hai cô gái và lúc nào cũng cầm theo thanh Chokito này. Bí mật ở chỗ những cô gái sẽ cọ thanh socola vào chỗ hiểm của doanh nhân kia”. Limas dừng lại, cười khẩy: “Sau đó ông ta sẽ xơi hết thanh kẹo Chokito”.

Nhân viên trong quán gọi ông ta là “bông cải xanh” mà không có lí do cụ thể. Đó là một người đàn ông già cả và rất nghiêm túc, Limas nói. “Ông ta thích ăn thanh kẹo Chokito của chính mình”.

Gần đây nhất vào năm 2013, ca sĩ nổi tiếng Justin Bieber bị phát hiện có mặt ở Centaurus. Ca sĩ này phủ kín thân người bằng tấm vải trắng. Cũng từ đó, nhà thổ Centaurus bỗng nhiên nổi tiếng toàn cầu vì sự hiện diện của Bieber. Tuy nhiên với người bản địa ở Rio, Centaurus là điều quá bình thường.

Sự ghê rợn và kinh tởm của Bieber khi ghé thăm nhà thổ đã bị khuếch đại quá đáng ở Mỹ, nhưng tại Brazil là rất bình thường. Tại đây, đàn ông Brazil thường “mất trinh trắng” ở một trong những nhà thổ lớn nhất đất nước.

Động mại dâm nhất Brazil: Nơi quý ông “chọn mặt gửi vàng” - 2

Bieber bị phát hiện có mặt ở nhà thổ Centaurus năm 2013

“Tại Copacabana, những cô gái điếm đi lại ngang nhiên trên đường và mời chào khách”, Pelife, chia sẻ với phóng viên tờ Rolling Stone. “Anh có thể đưa gái mại dâm đến cầu thang, gác mái, trèo lên tầng, xuống dưới tháp nước. Làm tình đơn giản thôi. Tôi cũng vậy”.

Sau nhiều năm học hành vất vả, Pelife cũng tổ chức ăn mừng lễ tốt nghiệp ở nhà thổ Centaurus. “Từ khi sinh ra, tôi đã được nghe về địa điểm ăn chơi này”, Pelife nói.

Những nhà thổ cao cấp khác ở Rio như Monte Carlo, Solarium và 4x4 thường được gọi là “termas”, nghĩa là “spa dâm dục”. Địa điểm này rất giống nhau: bước vào, nhận chìa khóa, trần trụi, mặc bộ đồ ngủ. Bên dưới là những trung tâm spa, bên trên là các cô gái đứng đợi.

Hệ thống này ra đời ở Aeroporto, một địa điểm gần Santos Dumont – một trong hai sân bay ở thành phố Rio. Từ nhà thổ này nhìn hướng về một đường bờ biển dài và quan sát được máy bay cất cánh mỗi phút.

Ban đầu, Aeroporto có hai đối tác là Isaac và Williams. Khi xung đột hai bên xảy ra, Williams tự mở nhà thổ Centaurus của riêng mình. Ông ta dẫn theo một cô gái có tên Najara. Người ta đồn rằng Williams yêu Najara và khi tới Centaurus, Najara nghiễm nhiên trở thành bà chủ nhà chứa mà không phải làm gái mại dâm nữa.

Động mại dâm nhất Brazil: Nơi quý ông “chọn mặt gửi vàng” - 3

Mặt tiền nhà thổ Centaurus lớn và nổi tiếng nhất Brazil

Centaurus được mở vào khoảng năm 1985. Nhờ danh tiếng của ông chủ và chỉ cách các con phố sầm uất vài phút đi bộ cũng như nhà hàng, quán ăn san sát, Centaurus nhanh chóng thu hút đông đảo du khách. Nhà thổ này cũng nằm sát khu  Ipanema giàu có. Độ xinh đẹp của các cô gái ở đây cũng nổi tiếng khắp Brazil. Centaurus đắt nhất trong các nhà thổ nhưng đổi lại là các cô đào xinh nhất đất nước.

Centaurus chỉ là một khía cạnh rất nhỏ trong ngành công nghiệp mại dâm ở Rio và Brazil nói chung. Rio có hàng chục nhà thổ tương tự, quán bar và nhà hàng thân thiện với gái mại dâm. Các nhà nghỉ giá rẻ dành cho các chuyến “tàu nhanh” ở quận Vila Mimosa. Theo nhà hoạt động xã hội Ana Paula de Silva và Thaddeus Blanchette, có khoảng 300 địa điểm như vậy dành riêng cho du khách tại thành phố Rio nếu họ có “nhu cầu”.

-----------------------------------

Để tồn tại hơn 30 năm ở Brazil, nhà thổ Centaurus có một hệ thống chân rết rất lớn phía sau hậu thuẫn với những chính trị gia và người nổi tiếng trong vùng. 

Có những bí ẩn nào đằng sau nhà thổ Centaurus? Mời độc giả đón đọc Kỳ 2: Luật bất thành văn trong động mại dâm lớn nhất Brazil vào 4h ngày 15/12/2016.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh - RS ([Tên nguồn])
Thế giới ngầm bên trong các động mại dâm Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN