Đòi mát xa không được, khóa cửa tẩn chủ quán

Bị chủ quán tẩm quất mát-xa từ chối giữa lúc đang nổi hứng, 4 thanh niên đã nhảy vào khóa cửa nhà rồi đánh vợ chồng chủ quán ở quận Hoàng Mai (Hà Nội) rách cả đầu, thâm tím mặt mày.

Sự việc xảy ra tại cửa hàng tẩm quất, mát-xa ở số 924 Trương Định, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Vào khoảng 19 giờ ngày 5/8, có 4 thanh niên (chưa rõ nhân thân) vào cửa hàng đòi được tẩm quất, mát-xa. Vợ chồng chủ quán là anh Nguyễn Văn Quý (SN 1972) và chị Đoàn Thị Cúc (SN 1976, đều ở huyện Ứng Hòa, Hà Nội) từ chối vì nhân viên cửa hàng ốm mệt.

Sau một hồi đòi hỏi bất thành, 4 thanh niên trên đã khoá cửa nhà và đánh vợ chồng anh Quý. Hậu quả, sau đòn của khách, anh Quý bị rách da chảy máu sau gáy, chị Cúc bị sưng phù nề vùng đỉnh đầu, thâm tím mắt phải.

Vợ chồng chủ quán tẩm quất, mát-xa sau đó đã tới Công an quận Hoàng Mai để tố cáo vụ hành hung vô cớ này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo F.Hưng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN