Đi mát-xa xong, vào thẳng... trại giam

Huynh không ngờ từ phòng mát-xa đến buồng giam chỉ trong gang tấc vì lòng tham mê muội.

Ngày 30/8, Công an huyện Lâm Hà - Lâm Đồng đã khởi tố, bắt tạm giam Chu Hữu Huynh (20 tuổi, ngụ tại thôn Tân Lập, xã Tân Văn, huyện Lâm Hà) để điều tra, xử lý về hành vi trộm cắp tài sản.

Vào khoảng 17 giờ ngày 22/8, anh Trần T. (45 tuổi, ngụ tại thôn 2, xã Phú Sơn, huyện Lâm Hà) vào nhà hàng Đại Phát ở khu phố Văn Tâm, thị trấn Đinh Văn, Lâm Hà mát-xa, thư giãn.

Một giờ sau, trở lại phòng thay quần áo, lấy tài sản, anh T phát hiện ngăn hộc tủ số 2 bị kẻ gian giật bung lấy mất 6,1 triệu đồng trong ví da và một điện thoại di động Nokia.

Khẩn trương điều tra, xác minh, Cơ quan điều tra Công an huyện Lâm Hà phát hiện, bắt giữ Chu Hữu Huynh.

Tại cơ quan điều tra, Huynh khai nhận tối đó, vào mát-xa xong, ra phòng thay quần áo nhìn thấy anh T đang cất giữ tài sản vào ngăn tủ nên nảy lòng tham muốn chiếm đoạt. Chờ anh T. vào trong, Huynh giật bung cánh cửa ngăn tủ số 2 lấy tài sản rồi trở về nhà ngủ.

Huynh không ngờ từ phòng mát-xa đến buồng giam chỉ trong gang tấc vì lòng tham mê muội.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tiến Dân (Báo Lâm Đồng)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN