Đi đòi nợ, đâm thủng thận người khác

Trong lúc đi đòi nợ, do bị thách thức nên nam thanh niên đã vào một nhà gần đó, chụp dao đâm khiến hai người bị thương, trong đó có 1 người bị thủng thận.

Ngày 17-4, VKSND quận Gò Vấp, TP HCM cho biết đã hoàn tất cáo trạng truy tố Bùi Văn Mạnh (SN 1994, quê Hà Nội ) về tội "Cố ý gây thương tích".

Theo cáo trạng, chị Trịnh Thị Hoa (SN 1987, ngụ phường 11, quận Gò Vấp) có nhờ bà Vũ Thị Ánh Hà (SN 1969) vay 20 triệu đồng, mỗi ngày góp 300.000 đồng.

Bà Hà vay giúp Hoa và giao tiền đầy đủ nhưng Mai Anh Tuấn (chồng Hoa) không đồng ý số tiền phải góp nên yêu cầu bà Hà cho gặp người vay tiền để thương lượng lại.

Tối 24-5-2016, Tuấn nhờ Nguyễn Phi Long cùng một số người gần nhà hỗ trợ dàn xếp việc trả nợ. Ít phút sau Bùi Văn Mạnh cùng bạn đến nhà bà Hà nhờ sang nhà Hoa đòi nợ.

Do không đồng ý số tiền phải trả mỗi ngày nên Tuấn to tiếng rồi cãi nhau với bà Hà đồng thời thách bà gọi giang hồ đến nói chuyện. Lúc này, Mạnh đi ngang thì bị Tuấn xông vào đánh. Mạnh chạy vào một nhà gần đó chụp dao đâm bị thương 2 người trong nhóm Tuấn, trong đó Nguyễn Phi Long bị đâm ở lưng, gây thủng thận.

Do Mạnh bồi thường cho Long 44 triệu đồng nên Long đã bãi nại, rút yêu cầu khởi tố. Tuy nhiên, kết quả giám định Long bị thương tích 12% nên các cơ quan tố tụng vẫn xử lý tội "Cố ý gây thương tích".

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phạm Dũng (Người lao động)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN