Cựu tổng giám đốc VN Pharma ngất xỉu khi nghe lệnh bắt

Vừa nghe đọc quyết định bắt tạm giam, cựu tổng Giám đốc Công ty CP VN Pharma Nguyễn Minh Hùng đã ngất xỉu tại chỗ.

Lúc 14 giờ 20, ngày 23-10, HĐXX TAND Cấp cao tại TP HCM đã đọc quyết định bắt để tạm giam 90 ngày đối với Nguyễn Minh Hùng (nguyên Tổng Giám đốc Công ty CP VN Pharma) và Võ Mạnh Cường (Giám đốc Công ty thương mại Hàng hải quốc tế H&C).

Quyết định do Chánh án TAND Cấp cao tại TP HCM Trần Văn Châu ký vào lúc 14 giờ ngày 23-10.

Thời hạn bắt tạm giam là 90 ngày để điều tra một số vấn đề liên quan. Công an TP HCM có trách nhiệm thi hành lệnh bắt Nguyễn Minh Hùng và Võ Mạnh Cường.

Cựu tổng giám đốc VN Pharma ngất xỉu khi nghe lệnh bắt - 1

Cựu tổng giám đốc VN Pharma ngất xỉu khi nghe lệnh bắt - 2

Lực lượng trợ giúp y tế đến tòa

Sau khi nghe TAND Cấp cao tại TP HCM đọc lệnh bắt tạm giam, cựu tổng giám đốc VN Pharma đã ngất xỉu tại chỗ và tòa phải điều lực lượng cấp cứu đến hỗ trợ y tế.

Cựu tổng giám đốc VN Pharma ngất xỉu khi nghe lệnh bắt - 3

Luật sư trao đổi với bị cáo cấp dưới của Nguyễn Minh Hùng

Cựu tổng giám đốc VN Pharma ngất xỉu khi nghe lệnh bắt - 4

Lực lượng hỗ trợ tư pháp giám sát các bị cáo từ chiều 23-10.

Bị cáo Nguyễn Minh Hùng và Võ Mạnh Cường cùng bị bắt tạm giam từ ngày 19-9-2014 đến ngày 17-3-2017 thì cả hai được tại ngoại.

Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm, TAND TP HCM đã tuyên phạt Võ Mạnh Cường và Nguyễn Minh Hùng cùng mức án 12 năm tù về tội "Buôn lậu".

Bắt tạm giam cựu Chủ tịch VN Pharma Nguyễn Minh Hùng ngay tại tòa

Chiều 23.10, trước khi tiếp tục phiên xử, TAND Cấp cao tại TP.HCM tuyên bố thay đổi biện pháp ngăn chặn, bắt giam cựu Chủ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phạm Dũng (Người lao động)
Vụ án ở VN Pharma Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN