Cướp xe ôm lấy tiền trả nợ

Do nợ nần, Kiểm lập mưu sát hại tài xế xe ôm để cướp tài sản. Nạn nhân may mắn đã giữ được tính mạng.

Ngày 1/10, TAND TP Hà Nội tuyên phạt 18 năm tù đối với Nguyễn Đình Kiểm (SN 1986, ở xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ) về tội giết người và cướp tài sản.

Theo cáo trạng, do cần tiền chuộc xe máy, trả nợ, Kiểm nảy sinh ý định cướp xe ôm. Chiều 13/3, Kiểm thủ sẵn dao nhọn rồi thuê anh Đỗ Văn Thọ (ở huyện Thanh Trì) chở từ nhà đến khu vực xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ.

Khi đi ngang qua khu vực nghĩa trang xã Phụng Châu, Kiểm rút dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào khắp người xe ôm. Do phản xạ kịp thời, anh Thọ bảo toàn được tính mạng và hô hoán truy đuổi tên cướp manh động.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bắc Hà (Tiền Phong)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN