Cướp điện thoại 1,6 tỷ để tống tiền đại gia SG

Bảy lấy chiếc điện thoại trị giá 1,6 tỷ đồng đang để trên bàn của "đại gia" rồi yêu cầu ông này đưa 1 tỷ đồng để chuộc lại.

Ngày 1/3, Thiếu tá Võ Khôi Nghĩa - Đội trưởng Đội 2 thuộc phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP.HCM - cho biết vừa bắt băng nhóm có hành vi Cưỡng đoạt tài sản.

Băng nhóm này gồm Dương Ngọc Bảy (58 tuổi, ở quận 5, TP.HCM), Mai Văn Lợi (40 tuổi), Phan Thị Hiền (35 tuổi, vợ của Lợi, tạm trú TP.HCM), Phan Văn Công và Nguyễn Thị Hà (đều 42 tuổi, là vợ chồng, cùng ở quận Gò Vấp, TP.HCM).

Theo cơ quan điều tra, 10h ngày 28/2, ông T. (ở quận Tân Bình) đến phòng PC45 Công an TP.HCM để trình báo một băng nhóm cướp chiếc điện thoại Vertu trị giá 1,6 tỷ đồng khi ông đang tham gia phiên đấu giá lô gỗ giáng hương tại trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản (đường Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình). Nhóm này buộc ông phải đưa 1 tỷ đồng để chuộc lại chiếc điện thoại.

Cướp điện thoại 1,6 tỷ để tống tiền đại gia SG - 1

4 đối tượng bị bắt.

Cụ thể, vào sáng 28/2, ông T. tham gia phiên đấu giá lô gỗ giáng hương với giá khởi đầu là 11 tỷ đồng. Khi ông đưa giá đến 15,9 tỷ đồng, thì không ai trả cao hơn nữa. Lập tức, Bảy nói với ông T. phải đưa 1 tỷ đồng, nếu không sẽ ra lệnh cho đồng bọn (thành viên tham gia đấu giá) tiếp tục đẩy giá lô hàng lên cao nữa.

Ông T. chưa kịp phản ứng thì Bảy chộp chiếc điện thoại Vertu của ông T. để trên bàn, gây áp lực buộc nạn nhân phải đưa 1 tỷ để chuộc.

Cướp điện thoại 1,6 tỷ để tống tiền đại gia SG - 2

Bảy - đối tượng chủ mưu tống tiền ông T..

Xác định đây là một băng nhóm tội phạm chuyên nghiệp, Thượng tá Lê Ngọc Phương (trưởng phòng PC 45) giao các trinh sát Đội 2 lên kế hoạch triệt phá.

11h30 cùng ngày, 5 đối tượng do Bảy cầm đầu hẹn ông T. ra quán cà phê Trung Nguyên ở đường Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình để giao dịch.

Khi nhóm này đang nhận 1 tỷ đồng và trả lại chiếc điện thoại cho ông T. thì bị trinh sát ập đến bắt giữ quả tang. Tại hiện trường, ngoài tang vật là 1 tỷ đồng, chiếc ĐTDĐ Vertu của ông T., cơ quan công an thu giữ thêm 9 ĐTDĐ, dao bấm, 240 triệu đồng và nhiều giấy tờ liên quan.

Tại cơ quan công an 5 đối tượng trên đã thừa nhận hành vi phạm tội. Vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Cướp điện thoại 1,6 tỷ để tống tiền đại gia SG - 3

Tang vật là chiếc điện thoại trị giá 1,6 tỷ đồng và số tiền băng nhóm nhận từ tay ông T..

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Khánh Trung (Zing.vn)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN