Cùng ‘yêu’ một cô gái, nhóm thanh niên lần lượt vào tù

Quá trình điều tra, công an làm rõ nhiều nam thanh niên đã quan hệ với một bé gái dưới 16 tuổi...

Ngày 26/1, Tòa án nhân dân Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Văn Tiến (SN 2004, ở Ba Vì, Hà Nội) ra xét xử về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” và “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”. Cùng ra toà còn có Nguyễn Mạnh Lưu (SN 2003) và Triệu Đức Thịnh (SN 2004) đều ở huyện Ba Vì bị xét xử về tội “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”. Bị hại trong vụ án là cháu N (SN 2008).

Theo hồ sơ vụ án, khoảng tháng 6/2022, thông qua mạng xã hội Facebook, Nguyễn Mạnh Lưu có quan hệ quen biết với cháu N. Hai người thường xuyên nhắn tin trò chuyện với nhau qua ứng dụng Messenger.

Khoảng 3 ngày sau khi kết bạn làm quen, Lưu và cháu N phát sinh tình cảm yêu đương. Thời gian này, Lưu đang đi làm thuê tại Quảng Ninh nên nhắn tin, hẹn sẽ về gặp cháu N vào dịp sinh nhật để đi chơi. 

Tối 21/6/2022, Lưu từ Quảng Ninh về nhà, sau đó đến gặp, rủ cháu đi chơi, uống nước. Trong thời gian từ khi gặp nhau đến cuối tháng 7/2022, lợi dụng sự thiếu hiểu biết của cháu N, Lưu đã nhiều lần quan hệ tình dục với cô bé.

Đến cuối tháng 7/2022, cháu N thông báo có thai với Lưu và bảo bạn trai về gặp để giải quyết. Sau khi nhận tin, Lưu về nhà gặp cháu N và cả hai lại đi nhà nghỉ. 

Thời gian sau đó, Lưu không tin là cháu N có thai với mình và do đi làm xa nên giữa hai người thường xảy ra tranh cãi. Sau đó, Lưu nói chuyện với mẹ về việc đã quan hệ tình dục với cháu N, làm cháu có thai. Mẹ Lưu đồng ý đưa cháu N về nhà sinh sống và chăm sóc. 

Ngày 28/1/2023, cháu N đã sinh một bé gái tại Bệnh viện. Khoảng 2 tháng sau, cháu N ôm con về nhà cha mẹ ruột sống vì thấy Lưu đi làm xa, ít về nhà và không quan tâm, không có trách nhiệm. Ngày 24/4/2023, cháu N đến Công an tố giác Nguyễn Mạnh Lưu có hành vi xâm hại tình dục đối với mình. Lưu sau đó đến Công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của bản thân. 

Nhóm bị cáo (ảnh tư liệu)

Nhóm bị cáo (ảnh tư liệu)

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ba Vì đã phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành điều tra, quyết định trưng cầu giám định ADN đối với con gái cháu N để xác định có quan hệ huyết thống với Nguyễn Mạnh Lưu hay không. Kết quả, Lưu không có quan hệ huyết thống bố - con với con gái của N. 

Từ kết quả giám định ADN, Cơ quan điều tra tiến hành điều tra mở rộng vụ án, tiếp tục lấy lời khai của cháu N từ đó phát hiện cháu bé còn quan hệ với các đối tượng là Nguyễn Văn Tiến, Triệu Đức Thịnh và Nguyễn Ngọc T. 

Căn cứ kết quả điều tra xác định trong khoảng thời gian từ tháng 4/2021 đến tháng 9/2022, Nguyễn Văn Tiến phải chịu trách nhiệm hai tội danh “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” và “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”. 

Đối với Triệu Đức Thịnh, Cơ quan chức năng xác định, trong khoảng thời gian từ tháng 4/2022 đến tháng 7/2022, Thịnh phải chịu trách nhiệm với tội danh “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”. 

Đối với Nguyễn Ngọc T, theo kết quả giám định ADN, T có quan hệ huyết thống bố - con với con gái của cháu N. Ngoài ra, kết quả điều tra xác định, T đã 5 lần quan hệ tình dục với cháu N khi đối tượng này chưa đủ 18 tuổi, còn cháu N đã trên 13 tuổi.

Do T chưa đến tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên cơ quan điều tra không truy cứu về tội “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”. 

Với hành vi phạm tội của mình, Nguyễn Văn Tiến bị tuyên 7 năm tù về cả 2 tội danh bị truy tố; Nguyễn Mạnh Lưu bị tuyên phạt 5 năm tù và Triệu Đức Thịnh cũng bị áp dụng 4 năm tù.

Nguồn: [Link nguồn]

Quen nhau qua mạng xã hội, nam thanh niên ở tỉnh Bình Thuận ra Bình Định đưa bạn gái… 13 tuổi đến nhà nghỉ. Gia đình phát hiện, báo cơ quan chức năng bắt giữ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.Sơn ([Tên nguồn])
Lạm dụng tình dục Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN