Công an tỉnh Ninh Thuận bắt đối tượng bị Interpol truy nã

Sự kiện: Tin pháp luật

Công an tỉnh Ninh Thuận đã bắt giữ một đối tượng bị Interpol truy nã về tội giết người và đã phối hợp với Bộ Công an để bàn giao người này cho cơ quan chức năng của Liên bang Nga.

Ngày 24-3, Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết đã phối hợp với Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an bàn giao Borzykh Mikhail (35 tuổi, quốc tịch Liên bang Nga) là đối tượng bị Interpol truy nã cho cơ quan chức năng của Liên bang Nga để xử lý theo thẩm quyền.

Borzykh Mikhail bị truy nã về tội giết người theo lệnh truy nã của Interpol.

Công an tỉnh Ninh Thuận bắt đối tượng bị Interpol truy nã. Ảnh: CA

Công an tỉnh Ninh Thuận bắt đối tượng bị Interpol truy nã. Ảnh: CA

Sau khi thực hiện hành vi phạm tội tại Liên bang Nga, Borzykh Mikhail đã trốn ra nước ngoài. Khoảng đầu tháng 3-2024, đối tượng bị truy nã này nhập cảnh vào Việt Nam.

Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, chiều 22-3, các lực lượng chức năng của Công an tỉnh đã phát hiện và bắt giữ Borzykh Mikhail khi đối tượng đang lẩn trốn tại phường Văn Hải, TP Phan Rang – Tháp Chàm.

Sau khi bắt giữ, Borzykh Mikhail đã được bàn giao cho phía cơ quan chức năng Liên bang Nga tại Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, TP.HCM để đưa về nước giải quyết theo thẩm quyền.

Nguồn: [Link nguồn]

Nguyễn Hùng Cảnh, 62 tuổi, trú tại xã Ia KBol, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai, đã bị bắt giữ sau 42 năm lẩn trốn lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội “cướp tài sản”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo HUỲNH HẢI ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN