Công an Bình Định thông tin về cái chết của cán bộ Sở Xây dựng

Sự kiện: Tin nóng

Theo kết luận ban đầu của Công an tỉnh Bình Định, nguyên nhân dẫn đến tử vong của một cán bộ Sở Xây dựng là do bị cháu ruột của vợ ông ta sát hại.

Tối 27-8, Công an tỉnh Bình Định đã thông tin chính thức về nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông Nguyễn Đức Hiệp (SN 1962; ngụ phường Ngô Mây, TP Quy Nhơn), cán bộ Sở Xây dựngtỉnh Bình Định.

Nhiều người đau lòng trước cái chết của ông Nguyễn Đức Hiệp

Nhiều người đau lòng trước cái chết của ông Nguyễn Đức Hiệp

Theo đó, khoảng 19 giờ ngày 26-8, Phan Hoài Thịnh (SN 1998; ngụ TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) đến nhà ông Nguyễn Đức Hiệp (vợ ông là dì ruột của Thịnh) xin ngủ nhờ. Đến khoảng 20 giờ 15 phút cùng ngày, do mâu thuẫn bộc phát, Thịnh dùng dao lấy tại bếp nhà ông Hiệp đâm nhiều nhát vào mặt và cổ ông.

Lúc này, con trai ông Hiệp là Nguyễn Hà Trần Hoàng (SN 2001) từ bên ngoài trở về nhà thì bị Thịnh đâm một nhát trúng vai, phải bỏ chạy, tri hô. Sau đó, một số người dân vào nhà đưa ông Hiệp đi cấp cứu nhưng ông đã tử vong.

Nhận được tin báo, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường, tiến hành truy tìm, phát hiện Thịnh dùng dao tự vẫn, bị thương và hôn mê ở trên gác căn nhà ông Hiệp nên đưa đi cấp cứu. 

Theo cơ quan công an, vụ việc việc có dấu hiệu của tội phạm "giết người". Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định đang khẩn trương xác minh, thu thập chứng cứ để điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật.

Một cán bộ Sở Xây dựng Bình Định nghi bị sát hại tại nhà riêng

Nghe tiếng la hét, người dân địa phương chạy đến nhà một cán bộ Sở Xây dựng Bình Định thì phát hiện trên người...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo  Đức Anh ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN