Con rể tàn nhẫn đâm chết bố vợ

Nạn nhân đã tử vong ngay sau những nhát đâm liên tiếp vào đầu, tay, cổ của đứa con rể bất hiếu.

Vụ án mạng đau lòng trên xảy ra vào khoảng 13h ngày 29/5, tại thôn Đào Đặng, xã Trung Nghĩa, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Hung thủ được xác định là Nguyễn Văn Thắng (SN 1964), trú tại thôn Nội Mai, xã An Viên, huyện Tiên Lữ, Hưng Yên.

Nạn nhân là ông Nguyễn Văn Ứng (SN 1943, là bố vợ của hung thủ), ở thôn Đào Đặng, xã Trung Nghĩa (TP Hưng Yên).

Thông tin ban đầu được ghi nhận, trước đó do 2 vợ chồng Thắng có mâu thuẫn lục đục vì chuyện gia đình nên chị Nguyễn Thị Thơm (SN 1980) cùng con gái Nguyễn Thị Hồng Ngát (SN 2011) (là vợ con của Thắng- PV) đã về bên nhà bố mẹ đẻ (nhà ông Ứng - PV).

Trưa ngày 29/5, Thắng sang nhà bố vợ để nói chuyện nhưng giữa hai bố con lại xảy ra mâu thuẫn. Bất ngờ, Thắng lấy dao gọt hoa quả đâm liên tiếp vào phần đầu, tay, cổ, lưng khiến ông Ứng mất nhiều máu và tử vong tại chỗ.

Sau khi án mạng xảy ra, gia đình đã có tin báo lên Công an TP Hưng Yên. Đối tượng Thắng nhanh chóng bị bắt giữ để điều tra về hành vi giết người.

Tại hiện trường, cơ quan điều tra thu được một con dao nhọn có chiều dài khoảng 20cm, bản rộng khoảng 2,5cm.

Được biết, trước đó, đối tượng Nguyễn Văn Thắng đã từng có một tiền án về tội “giết người” vào năm 1990 và đã bị TAND tỉnh Hải Hưng cũ tuyên phạt với mức án “Chung thân”.

Hiện vụ việc đang khẩn trương được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Anh Tuấn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN