Cô gái bị cướp, hiếp tập thể trong nhà hoang

Không chỉ chặn cướp tài sản, nhóm đối tượng còn khống chế, ép nạn nhân vào ngôi nhà hoang, cùng nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Ngày 26/9, CAH Cai Lậy (Tiền Giang) nhận đơn tố giác của chị Trần Thị Kiều Phương (SN 1993, ngụ xã Tam Bình, huyện Cai Lậy) về việc bị cướp tài sản và hiếp dâm.

Theo đơn tố giác, khoảng 19h45 ngày 24/9, chị P đi xe đạp điện từ Cai Lậy đến bến phà Ngũ Hiệp thì bị 3 đối tượng đi trên xe môtô chặn đường. Chúng cướp của chị P một xe đạp điện và 1 ĐTDĐ (trị giá khoảng 6.800.000 đ). Sau đó chúng khống chế đưa chị P vào ngôi nhà hoang gần đó cùng nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Qua điều tra, truy xét CAH Cai Lậy phát hiện tên Trần Chiến Hào (SN 1996) và Nguyễn Văn An (SN 1997, cùng ngụ xã Long Trung, huyện Cai Lậy) đã cùng với Nguyễn Minh Nhân (SN 1995, ngụ xã Long Tiên, huyện Cai Lậy) thực hiện hành vi cướp tài sản, hiếp dâm nêu trên. Xe đạp điện cướp được 3 đối tượng đã mang đi bán chia nhau tiêu xài.

CAH Cai Lậy thu giữ 1 ĐTDĐ, tạm giữ Hào, An và Nhân để điều tra, xử lý.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mạnh Đăng (An Ninh Thủ Đô)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN