Clip: Hai cô gái xô xát trên phố HN, nhóm thanh niên cầm hung khí xông vào đánh hội đồng

Sự kiện: Tin nóng

Khi 2 cô gái đang túm tóc, xô xát nhau thì nhóm thanh niên mang theo vũ khí đã xông tới đánh hội đồng 1 cô gái gây náo loạn cả khu phố.

Clip: Nhóm thanh niên mang theo vũ khí xông vào đánh hội đồng 1 cô gái

Ngày 24/3, trao đổi với PV, một lãnh đạo Công an quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội cho biết, Công an phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng đang xác minh vụ việc xô xát xảy ra trên phố Hồng Mai, quận Hai Bà Trưng vào chiều cùng ngày.

Trước đó, chiều cùng ngày, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện các bài đăng kèm clip ghi lại hình ảnh hai cô gái xô xát nhau trước số nhà 156 phố Hồng Mai. Đáng chú ý, nhiều bài đăng có cả hình ảnh nhóm thanh niên mang theo vũ khí xông tới đánh hội đồng một trong 2 cô gái. Bất chấp việc có một người phụ nữ lớn tuổi can ngăn, 2 cô gái vẫn quyết ăn thua đủ.

Nhóm thanh niên mang theo vũ khí xông vào đánh hội đồng 1 cô gái

Nhóm thanh niên mang theo vũ khí xông vào đánh hội đồng 1 cô gái

Liên quan đến vụ việc, chiều 24/3, PV đã có mặt tại khu vực nơi xảy ra vụ xô xát. Chia sẻ với PV, bà M (trú phố Hồng Mai, người can ngăn xuất hiện trong clip) cho biết, vụ việc xảy ra vào khoảng hơn 13h30 chiều cùng ngày.

“Một cô gái đi cùng một người đàn ông đến nói chuyện với cô gái còn lại thì bất ngờ người đàn ông tát cô kia. Sau đó, cô gái đi cùng tiếp tục nói chuyện với cô bị tát và tiếp tục tát cô gái đó thêm 1 cái nữa. Sau đó, hai cô gái xông vào đánh nhau, nhóm thanh niên đi cùng lấy ghế rồi nhiều đồ vật khác ném nhau nên tôi sợ quá, phải chạy ra chỗ khác”, bà M kể lại.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc

Hiện trường nơi xảy ra sự việc

Theo một số nhân chứng tại hiện trường, vụ xô xát diễn ra rất nhanh và gây náo loạn cả khu phố. Khi có người hô “công an đến” thì cả 2 nhóm nhanh chóng bỏ đi.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Nguồn: [Link nguồn]

Nữ sinh lớp 7 bị xâm hại, đánh hội đồng dã man

Sáng 23-3, trao đổi với phóng viên Báo Công an TPHCM, lãnh đạo Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang cho biết đã tạm giữ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Sơn ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN