Chửi con “trọng ngoại khinh nội”, bố mất mạng

Vừa cùng vợ từ nhà ngoại về, anh Chu Đình Quang đã bị bố đẻ chửi té tát vì tội “trọng ngoại, khinh nội”. Quang cự cãi, ông bố Chu Đình Hào liền vác dao đòi chém, rồi 2 bố con lao vào xô xát, khiến ông bố đập đầu xuống đất tử vong.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 20 giờ ngày 17-7 khi anh Chu Đình Quang (SN 1981, ngụ xã Hoằng Ngọc, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) chở vợ là chị Đỗ Thị Chung (SN 1979), đi dự đám cưới bên nhà ngoại về nhà thì thấy bố là ông Chu Đình Hào (SN 1950) đang ngồi nhậu ngoài sân với 1 người bạn.
 
Bực tức cho rằng con trai quan tâm bên ngoại hơn bên nội, ông Hào buông lời mắng chửi thậm tệ vợ chồng Quang “khinh nội, kính ngoại”. Nóng mắt vì bị chửi lại sẵn hậm hực về việc dân làng đàm tiếu chuyện ông bố ve vãn vợ mình, Quang liền to tiếng cãi cự.
 
Giận dữ, ông Hào lao vào nhà vác ra 1 con dao đòi chém Quang. Thấy vậy, vợ Quang chạy lại can ngăn liền bị ông Hào chém một nhát dao vào đỉnh đầu, bất tỉnh và phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực.
 
Vẫn không chịu dừng lại, 2 bố con ông Hào tiếp tục lao vào đánh nhau khiến ông Hào ngã đập đầu xuống nền sân dẫn đến tử vong.
 
Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường điều tra vụ việc, đồng thời bắt tạm giam Chu Đình Hào.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.Minh (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN