Chủ trường gà cạnh nơi xảy ra vụ Tuấn "khỉ" hầu tòa

Sự kiện: Tin pháp luật

Ngày 6-5, TAND TP.HCM mở phiên sơ thẩm vụ tổ chức đánh bạc do Trương Hoài Phong (sinh năm 1989) cùng đồng phạm thực hiện.

Bị cáo Phong sau khi học đại học kinh tế đến năm 2014 thì vào làm tại một ngân hàng Chi nhánh Củ Chi đến khi bị bắt.

Trong vụ án này, VKS truy tố Phong cùng Trần Văn Lắng (sinh năm 1982), Lượng Minh Quân (sinh năm 1993) về tội tổ chức đánh bạc. Hai bị cáo Lê Thanh Dũng và Trần Văn Lâm bị truy tố về tội đánh bạc.

Các bị cáo tại phiên xử sáng 6-5. Ảnh: H.Yến

Các bị cáo tại phiên xử sáng 6-5. Ảnh: H.Yến

Tuy nhiên, trong phần thủ tục phiên xử, do luật sư của hai bị cáo sức khỏe không đảm bảo nên xin hoãn xử. Để đảm bảo quyền lợi cho bị cáo, HĐXX chấp nhận việc hoãn phiên toà.

Cáo trạng xác định trước Tết Nguyên Đán 2020, Phong rủ Lắng, Lượng tổ chức đá gà với hình thức ăn thua bằng tiền tại vườn nhãn bỏ hoang không người trông coi (ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi) để thu tiền xâu.

Trường gà hoạt động từ 24-1-2020 (30 Tết) đến 29-1-2020 (mùng 5). Trận đá gà thứ tư trong ngày cuối xảy ra vụ Lê Quốc Tuấn (Tuấn khỉ) dùng súng bắn chết người bên sòng đánh bạc nên mọi người bỏ chạy.

Cơ quan tố tụng xác định ngày 29-1-2020, các bị cáo tổ chức được bốn trận đá gà, 10 người tham gia với số tiền cá độ là 24,4 triệu đồng thu được 650.000 đồng tiền xâu. Hai bị cáo đá gà ăn tiền mỗi bên 5 triệu đồng. 

Những người tham gia đánh bạc khác do số tiền dùng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự nên chuyển xử phạt hành chính.

Nguồn: [Link nguồn]

Nổ súng bắn chết 5 người, bỏ trốn 15 ngày và phút cuối đời của Tuấn “khỉ”

Sau khi gây ra liên tiếp 2 vụ nổ súng kinh hoàng khiến 5 người thiệt mạng, Tuấn “khỉ” đã bỏ trốn vào khu vực có nhiều...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Yến ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN