Chồng giết vợ vì... đòi ly hôn lãnh án

Nghe vợ đòi ly hôn, bị cáo đã dùng dao tước đi sinh mạng người từng một thời đầu ấp tay gối với mình.

Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM xét xử ngày 11/12 đã tuyên bác kháng cáo, y án tù chung thân đối với Đoàn Gia Lộc (SN 1978, ngụ Bình Phước) về tội “Giết người”.

Năm 2001, Lộc kết hôn với chị Phan Thị Minh Trang (SN 1980) và chung sống với nhau có hai người con. Trong cuộc sống, cả hai thường xảy ra mâu thuẫn. Nhiều lần, Lộc đánh vợ vì bị ngăn cản không cho chơi đá gà ăn tiền.

Sáng ngày 30/11/2011, chị Trang đòi ly hôn nhưng Lộc không chịu nên cả hai cãi nhau. Khi chị Trang đang cầm dao nấu cơm trong bếp thì thì Lộc nhào đến, giật lấy con dao và đâm vợ ba nhát.

Chị Trang chạy ra ngoài kêu cứu, còn Lộc cầm dao tự đâm vào ngực nhưng không chết. Sau đó, do vết thương quá nặng, chị Trang đã tử vong.

Lộc kháng cáo xin được giảm án để có cơ hội về chăm sóc cho hai con còn nhỏ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo K.Miên (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN