Chiêu độc của nhóm "cẩu tặc" ở Đồng Nai

Nhóm "cẩu tặc" phân công một kẻ đi trước dùng bả giết chó của nhà dân, những kẻ đi sau dùng ôtô hốt xác đưa đi tiêu thụ.

Ngày 7-4, Công an xã Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai bàn giao đối tượng Châu Trần Pha (25 tuổi, ngụ xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất, Đồng Nai) để công an huyện điều tra làm rõ hành vi trộm chó.

Chiêu độc của nhóm "cẩu tặc" ở Đồng Nai - 1

Châu Trần Pha tại cơ quan công an

Theo thông tin ban đầu, gần 4 giờ cùng ngày, lực lượng Công an xã Bình Sơn đi tuần trên Tỉnh lộ 769 đoạn qua khu vực thì phát hiện Pha có biểu hiện nghi vấn. Khi công an xã tiếp cận, đối tượng này bỏ chạy nhưng đã bị bắt giữ.

Làm việc với công an, Pha khai nhận đang dùng bả (thuốc) chó để đi giết chó của những nhà dân trên tuyến đường. Người này đi xe máy rảo khắp khu vực, khi thấy nhà nào có chó sẽ dùng bả cho chó ăn. Lúc chó ăn bả bị chết, nhóm đồng bọn đi ôtô phía sau tới thu gom số chó chết đưa đi tiêu thụ.

Đối tượng Pha khai nhận, cả nhóm có từ 4-5 người, mỗi đêm trộm, giết cả chục con chó.

”Cẩu tặc” bị dân đánh bầm dập, treo cổ lên cột điện

Đi trộm chó, một thiếu niên bị người dân vây bắt, đánh đập và buộc dây treo cổ lên cột điện.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo X.Hoàng ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN