Chiếc xe khách "ma quái" và nỗi khiếp đảm của những vị khách đen đủi

Sự kiện: Tin pháp luật

Sau khi lôi kéo được các nạn nhân lên xe, nhóm đối tượng sẽ lộ nguyên hình là một băng nhóm tội phạm manh động, táo tợn và xuống tay gây án.

Theo tư liệu vụ án, một ngày cuối tháng 12/2023, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Quế Võ (tỉnh Bắc Ninh) tiếp nhận đơn trình báo của người dân về việc, tại khu vực đường gom quốc lộ 18 (thuộc khu Do Nha, phường Phương Liễu) xuất hiện 4 đối tượng điều khiển xe ô tô 16 chỗ, nhãn hiệu Ford Transit màu trắng, BKS: 14F - 003.70 đón khách dọc đường. Khi khách lên xe, 4 đối tượng trên có hành vi đe dọa, đánh đập nhằm chiếm đoạt tài sản.

Trước tính chất nghiêm trọng và phức tạp của vụ việc, Công an thị xã Quế Võ đã khẩn trương vào cuộc điều tra, làm rõ.

Bằng việc áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng nhanh chóng làm rõ nhóm đối tượng gây án gồm: Hoàng Văn Hiếu (SN 1995), Nguyễn Ngọc Đức (SN 2000), Đinh Bá Huỳnh (SN 1996), Phạm Xuân Cường (SN 1970), tất cả cùng trú tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

Nhóm đối tượng gây ra hàng chục vụ cướp tài sản táo tợn, bị công an bắt giữ

Nhóm đối tượng gây ra hàng chục vụ cướp tài sản táo tợn, bị công an bắt giữ

Quá trình đấu tranh với nhóm đối tượng, cơ quan điều tra xác định: Trong khoảng thời gian từ tháng 6/2023 đến thời điểm bị bắt 4 đối tượng sử dụng xe ô tô 16 chỗ, nhãn hiệu Ford Transit, màu trắng, BKS: 14F - 003.70, hoạt động trên quốc lộ 18 và quốc lộ 5 để tìm người đang đợi bắt xe khách nhằm chiếm đoạt tài sản.

Trên đường đi, khi phát hiện khách đứng chờ xe gần các khu công nghiệp, các đối tượng sẽ dừng lại xuống lôi kéo từ 1 - 3 khách lên xe. Sau đó, di chuyển từ 5 - 7km, nhóm đối tượng sẽ thực hiện hành vi đe dọa, khống chế, đánh đập người bị hại nhằm chiếm đoạt tài sản. Mỗi bị hại đi xe bị chiếm đoạt từ 3 đến 5 triệu đồng, khi bị hại đồng ý làm theo thì các đối tượng yêu cầu chuyển khoản đến tài khoản ngân hàng của các đối tượng.

Theo cơ quan điều tra, từ đầu tháng 6/2023 đến khi bị bắt vào ngày 19/12/2023, nhóm đối tượng đã thực hiện khoảng 80 vụ, với tổng số tiền chiếm đoạt khoảng gần 200 triệu đồng.

Việc cơ quan công an khám phá, bắt giữ nhóm đối tượng gây ra hàng chục vụ cướp tài sản táo tợn nêu trên đã nhận được sự ủng hộ rất lớn từ dư luận. Nhiều người hy vọng, những đối tượng này sớm nhận hình phạt thích đáng từ pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt được Nguyễn Thành Trung, hung thủ cướp ngân hàng ở huyện Đức Trọng, thu hồi được 3 tỉ đồng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo H.Thiện - K.Bắc ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN