Chân tướng những "tú ông" khét tiếng

Điểm lại những vụ mua bán dâm được cơ quan công an phanh phui trong năm 2012, có không ít kẻ cầm đầu tổ chức bán dâm là đàn ông. Những “tú ông” này có sẵn trong tay vô số người đẹp, sẵn sàng môi giới bán dâm cho khách làng chơi…

"Tú ông" cầm đầu đường dây mại dâm nghìn đô

Đỗ Trung Kiên (Kiên “pê đê”, 26 tuổi, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) được biết đến là “tú ông” của một đường dây bán dâm có giá nghìn đô. Kiên từng có ước mơ trở thành người mẫu nhưng khi ước mơ không thành, gã thanh niên này thường la cà các quán cà phê sang trọng, hay các bar, vũ trường nổi tiếng ở Hà Nội, TP. HCM để lập đường dây mại dâm.

Kiên đặt tiêu chuẩn đưa gái vào đường dây của mình là chân dài, ngoại hình ngon và gương mặt khả ái trong giới người mẫu, diễn viên… vì khách của Kiên thường là các đại gia không ngần ngại chi từ 1.000 – 1.500 USD để mua dâm. Nhưng không phải đại gia nào có nhu cầu đều được Kiên cho số điện thoại, hoặc mật khẩu để liên lạc, mà phải là những đại gia đã thân quen.

Sau khi thỏa thuận được giá cả, Kiên thường để các đại gia này “thiết kế” chỗ vui vẻ, còn anh ta chỉ việc điều các chân dài tới phục vụ.

Từ năm 2009 đến nay, đường dây mại dâm của Kiên có khoảng 20 chân dài, trong đó có người mẫu ảnh, kiêm diễn viên 23 tuổi, khá nổi tiếng hoạt động nghệ thuật tại TP HCM.

Ngày 24/5/2012, hành vi của Kiên bị phát hiện khi cảnh sát bắt quả tang một nữ người mẫu ảnh nổi tiếng bán dâm cho khách trong khu nghỉ dưỡng ở Sơn Tây (Hà Nội).

Liên quan đến đường dây bán dâm nghìn USD do người đẹp Võ Thị Mỹ Xuân cầm đầu,  mới đây cơ quan CA TP.HCM còn xác định thêm một bị can nữa là Lương Quốc Huy (26 tuổi, ngụ tỉnh Bình Thuận). Huy chính là người điều hành đường dây bán dâm gồm các người mẫu, hoa khôi cùng với Mỹ Xuân. Ngày 24/1/2013, Công an TP.HCM đã ra lệnh truy nã Lương Quốc Huy vì hành vi môi giới mại dâm.

Trước đó, ngày 2/6/2012, cơ quan cảnh sát điều tra CA TP.HCM bất ngờ ập vào khách sạn trên đường Bùi Thị Xuân (Quận 1), bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang bán dâm với giá nghìn USD. Hai “chân dài” này nhanh chóng được xác định danh tính, 1 là hotgirl 19 tuổi được biết đến nhiều trên cộng đồng mạng còn 1 là sinh viên du lịch. Cùng thời điểm trên, tại một khách sạn trên đường Nguyễn Văn Cừ (Quận 10), cơ quan CA cũng đã bắt quả tang 2 cặp nam nữ đang mua bán dâm. Trong đó, 1 người là hoa khôi tại cuộc thi sắc đẹp tỉnh Bến Tre, Võ Thị Mỹ Xuân. Người còn lại tự nhận là người mẫu đang làm việc tại TP.HCM.

Cũng cầm đầu một đường dây buôn bán nghìn đô là " tú ông" Nguyễn Ngọc Vĩnh (SN 1975), ở huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa, quản lý một đường dây mại dâm giá 2.000 USD.

Vào ngày 14/12/2011, Công an quận Đống Đa, Hà Nội đã bắt quả tang 4 gái bán dâm cho các đại gia ở khách sạn Sunny Hotel, ngõ 168 phố Hào Nam, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa. Các gái mại dâm luôn nhắc đến một người với biệt danh “chị Bảo Bảo”. Ngay sau đó “chị Bảo Bảo” đã bị bắt giữ khi định trốn khỏi khách sạn này. Đường dây của Vĩnh hoạt động từ Bắc vào Nam. Chân dài của Vĩnh có thể phục vụ khách bất cứ lúc nào, ở đâu với giá từ 400 đến 2000 USD. Vĩnh trực tiếp đứng ra thu tiền của khách và trả riêng cho các gái mại dâm. Dù khá cẩn thận nhưng " chị Bảo Bảo" vẫn bị sa lưới...

Chân tướng những "tú ông" khét tiếng - 1

"Tú ông" Nguyễn Hữu Sơn

"Tú ông" cầm đầu đường dây bán dâm 9X

Đêm ngày 1/10/2012, cơ quan công an quận Hải Châu (TP.Đà Nẵng) đã ập vào khách sạn trên đường Nguyễn Hữu Thọ bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang mua bán dâm. Qua lời khai của hai cô gái bán dâm, công an đã tiến hành bắt giữ “tú ông” Nguyễn Hữu Sơn (55 tuổi, trú tổ 38, P.Thanh Khê Đông, Q.Thanh Khê) cùng nhiều tay chân của y trong đường dây môi giới bán dâm 9X.

Theo điều tra, Sơn cần đầu một đường dây bán dâm từ năm 2011 và có khoảng 20 cô gái trong độ tuổi 16-23. Sơn tiến hành móc nối với các chủ quán karaoke để môi giới khi khách có nhu cầu giải quyết ham muốn. Giá mỗi lần đi khách của "gái" trong đường dây của Sơn là  từ 700 nghìn đến 1,5 triệu. Thường sau mỗi cuộc bán dâm, Sơn sẽ thu gần hết số tiền đó. Những cô gái phải đi bán dâm một khi đã sa vào đường dây này thì hầu như sẽ không còn tìm được lối ra. Sơn cũng thiết lập một hệ thống những quy tắc hà khắc để quản lý “nhân viên” mà tiêu biểu là việc phạt tiền với những ai tự ý đi khách…

Cũng cầm đầu một đường dây bán dâm toàn chân dài 9x là "tú ông" Đỗ Văn Sỹ (25 tuổi, ở Yên Dũng, Bắc Giang) cầm đầu đường dây bán dâm toàn những chân dài 9X. Sỹ thông qua Chu Thị Hoàng Linh (21 tuổi, ở Hải An, Hải Phòng) đứng ra môi giới với khách mua dâm.

Ngày 3/1, cảnh sát ập vào một khách sạn trên đường Trần Duy Hưng, bắt quả tang hai đôi nam nữ mua bán dâm. Khách mua dâm khai nhận do má mì Linh giới thiệu. Hai người đàn ông này thỏa thuận với Linh 500.000 đồng một lượt mua dâm, mỗi người. Linh yêu cầu khách thuê phòng trước rồi điều gái đến phục vụ.

Linh và Sỹ “hợp tác” để môi giới gái bán dâm cho khách. Sỹ thu của khách từ 500.000 đồng đến 1,5 triệu đồng một lần vui vẻ. Nhân viên đi về phải đưa tiền bán dâm cho anh ta và các cô được nhận “lương” vào cuối tháng. Trong khi đó, mỗi lần Linh giới thiệu khách cho Sỹ, cô ta nhận được 100.000 đồng, còn Lệ chở gái đi sẽ được trả 50.000 đồng.

Chân tướng những "tú ông" khét tiếng - 2

"Tú ông" 19 tuổi Nguyễn Quang Thông

"Tú ông" dụ bé trai đi khách, thu nhập hàng trăm triệu/tháng

Cuối năm 2012, vụ việc hàng loạt bé trai học tiểu học, THCS tại huyện Hóc Môn, TP.HCM bị một thanh niên tên Thuận dụ dỗ làm trò đồi bại rồi bắt “đi khách” khiến dư luận được một phen phẫn nộ.

Thuận tên thật là Thi Trường Hận (20 tuổi, là học sinh lớp 12 Trung tâm giáo dục thường xuyên Q.12). Thuận là một tay môi giới có số có má trong giới “bóng” ở Sài Thành. Trong tay Thuận có hàng chục bé trai từ 5-15 tuổi sẵn sàng phục vụ các khách “bóng” mỗi khi nhận được yêu cầu. Để ép buộc các bé trai nghe theo lời mình, Thuận một mặt dùng tiền bạc để dụ dỗ, còn một mặt luôn đe dọa sẽ “xử” nếu dám để lộ chuyện.

Theo điều tra ban đầu, Thuận vốn là một kẻ “pê đê” và thường xuyên xâm hại những bé trai nhỏ tuổi. Lâu dần, Thuận nảy ra ý định “môi giới” để kiếm tiền tiêu xài.

Một “tú ông” cũng làm dư luận “choáng váng”, tuy tuổi đời ít, nhưng tú ông 19 tuổi này quản lý 15 thiếu nữ chân dài, xinh đẹp sẵn sàng đi khách.

Ngày 28/7, TAND quận 10 TP HCM xử lưu động bị cáo Nguyễn Quang Thông (19 tuổi ở Bến Tre) về tội danh Chứa mại dâm.Theo cáo trạng, hơn một năm trước, tại tiệm hớt tóc thanh nữ do Thông làm quản lý, công an bắt quả tang 3 cặp nam nữ đang mua bán dâm.

Tại cơ quan điều tra, các gái bán dâm khai được tuyển vào tiệm hớt tóc làm không lương, sống bằng tiền bán dâm, khách làng chơi trả 500.000 đồng cho mỗi lần mua dâm. Ngoài ra, khách còn phải trả cho Thông 120.000 - 160.000 đồng tiền thuê phòng, tùy theo diện tích lớn, nhỏ.

Thông khai nhận, chính thức làm quản lý tiệm hớt tóc cho chị gái nghỉ sinh con từ tháng 5/2011. Anh ta là người tuyển 15 cô gái chân dài, xinh đẹp. Trung bình mỗi ngày số nhân viên này tiếp khoảng 30 lượt khách. Mỗi ngày, thu nhập từ việc cho gái mại dâm thuê phòng mang lại cho Thông 5 - 9 triệu đồng. Chỉ một tháng làm quản lý, Thông đã chuyển vào tài khoản của chị gái 172 triệu đồng.

Với hành vi phi pháp của mình, Nguyễn Quang Thông đã phải nhận mức án 4 năm 6 tháng tù về tội chứa mại dâm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Mai (VnMedia)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN