Chân dung nghi phạm vụ nổ súng, chém người ở thành phố Hội An

Sự kiện: Tin nóng

Sau khi nổ súng, chém nhóm thanh niên gây thương tích 1 người ở Hội An, đối tượng Trần Xuân Vũ ở Đăk Lăk nhanh chóng tẩu thoát, lẩn trốn.

Chiều 10/5, Công an TP.Hội An (tỉnh Quảng Nam) cho biết, đơn vị đang tích cực triển khai các biện pháp để truy bắt, đồng thời kêu gọi đối tượng nổ súng, chém người xảy ra vào chiều 9/5 trên đường Lý Thái Tổ ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Chân dung Trần Xuân Vũ (21 tuổi, ở huyện Krông Bông, Đắk Lắk) nghi phạm nổ súng, chém người ở Hội An và Lý Hậu Hiếu (21 tuổi, ở phường Cẩm Phô, TP Hội An) cùng bỏ trốn với nghi phạm sau khi thực hiện hành vi.

Chân dung Trần Xuân Vũ (21 tuổi, ở huyện Krông Bông, Đắk Lắk) nghi phạm nổ súng, chém người ở Hội An và Lý Hậu Hiếu (21 tuổi, ở phường Cẩm Phô, TP Hội An) cùng bỏ trốn với nghi phạm sau khi thực hiện hành vi.

Trước đó, vào khoảng 14h50 ngày 9/5, nhóm thanh niên gồm: Nguyễn Văn Hưng, Phạm Nguyễn Văn Hiệp (cùng ở phường Cẩm An, TP Hội An) và 2 người bạn nhậu tại quán bê thui Ba Dũng trên đường Lý Thái Tổ.

Lúc này, Trần Xuân Vũ (21 tuổi, ở huyện Krông Bông, Đắk Lắk) cầm theo một cây kiếm dài 1,2m xông vào quán và liên tiếp chém vào Hưng khiến nạn nhân đứt ngón giữa bàn tay phải.

Người dân tập trung theo dõi vụ việc.

Người dân tập trung theo dõi vụ việc.

Sau khi chém xong, Vũ bỏ chạy ra ngoài đường Lý Thái Tổ và nhóm thanh niên đuổi theo đến trước khu thiết chế văn hóa khối phố Trường Lệ, thì bị Vũ cầm một súng tự chế dài khoảng 1 mét bắn 2 phát đạn vào người Phạm Nguyễn Văn Hiệp (trú Tân Thành, Cẩm An). Sau khi gây án, Vũ điều khiển xe mô tô hiệu Exciter màu xanh chở chở theo Lý Hậu Hiếu (21 tuổi, ở phường Cẩm Phô, TP Hội An) bỏ trốn.

Nhiều người dân chứng kiện vụ việc cho hay, sự việc xảy ra rất nhanh, khi nghe 2 tiếng nổ lớn, mọi người chạy ra thì đã thấy đối tượng lên xe máy bỏ chạy.

Hai chiếc xe máy liên quan đến vụ việc được công an thu giữ ở hiện trường.

Hai chiếc xe máy liên quan đến vụ việc được công an thu giữ ở hiện trường.

Nhận tin báo, Công an TP Hội An phối hợp cùng Công an tỉnh Quảng Nam có mặt điều tra vụ việc. Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ một kiếm tự chế dài 1,2 m, một vỏ đạn bằng đồng của súng hoa cải.

Công an TP. Hội An thông tin, hiện đối tượng Lý Hậu Hiếu đang phải chấp hành quyết định cấm đi khỏi nơi cư trú của TAND thị xã Điện Bàn về hành vi "Cố ý làm hư hỏng tài sản".

Nguyên nhân ban đầu vụ nổ sung do 2 nhóm có mâu thuẫn từ trước và thách thức nhau trên Facebook nên xảy ra vụ việc.

Nguồn: [Link nguồn]

Mâu thuẫn trên facebook, nổ súng, chém đối thủ đứt ngón tay

Công an TP Hội An (Quảng Nam) đang triển khai các biện pháp để truy bắt đối tượng gây ra vụ nổ súng tại đường Lý Thái Tổ, Hội An, đồng thời kêu gọi đối tượng ra đầu...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đại Thắng - Vĩnh Nhân ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN