Cặp đôi “tình chị em” trộm xe SH lấy tiền đập đá

Sự kiện: Tin pháp luật

Đều là các đối tượng nghiện ma túy, Hiếu và Hiền thuê nhà trọ ở với nhau như vợ chồng. Do không có tiền sử dụng ma túy, chúng đã bàn bạc nhau đi trộm cắp xe máy bán lấy tiền "chơi"...

Ngày 15/10, Công an thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tiến hành tạm giam 2 đối tượng Nguyễn Trung Hiếu (SN 2000, HKTT: 80/1 Lý Thường Kiệt, phường Vĩnh Thanh, thành phố Rạch Giá) và Lâm Thị Thu Hiền (SN 1993, HKTT: 224B Chu Văn An, phường An Hòa, thành phố Rạch Giá) để điều tra hành vi trộm cắp xe máy trên địa bàn.

Các đối tượng Hiếu, Hiền và tang vật vụ án.

Các đối tượng Hiếu, Hiền và tang vật vụ án.

Trước đó, khoảng 8h ngày 14/10/2020, được sự hỗ trợ của người dân, lực lượng Công an đã vây bắt quả tang 2 đối tượng khi vừa trộm cắp được chiếc xe SH BKS 68S1-174.97 của anh Phùng Thế Chủ (SN 1982, HKTT: Số 82 Khu phố 6, phường Vĩnh Thông, thành phố Rạch Giá) để ở trước sân nhà, trên xe có gắn chìa khóa xe.

Qua đấu tranh khai thác, cả 2 thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Cả 2 đều là đối tượng nghiện ma túy, thuê nhà trọ ở với nhau như vợ chồng được gần 1 tháng nay, do không có tiền sử dụng ma túy nên đã bàn bạc đi trộm cắp xe máy bán lấy tiền để tiêu xài và sử dụng ma túy.

Nguồn: [Link nguồn]

Phá đường dây trộm xe máy hạng sang, lộ chiêu ”phù phép” của ”đầu nậu” 8X

Sau khi thu mua xe trộm cắp từ đồng bọn, Tùng đã "phù phép" biến các tài sản bất chính này thành xe hợp pháp mang...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tiến Dũng ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN