Cảnh sát nhiều tỉnh đuổi xuyên rừng bắt kẻ trốn truy nã

Cảnh sát đã lần theo manh mối qua nhiều địa bàn miền núi phía Bắc và thực hiện cuộc rượt đuổi xuyên rừng bắt kẻ trốn truy nã.

Lực lượng cảnh sát nhiều địa phương vừa được huy động phối hợp cùng Cục Cảnh sát truy nã tội phạm (C52 - Bộ Công an) trong cuộc bắt giữ một kẻ trốn truy nã nguy hiểm.

Đối tượng bị bắt giữ là Phạm Văn Tuyến (32 tuổi, ở huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang, trộm cắp tài sản) vừa bỏ trốn khỏi nơi giam giữ. Cơ quan CSĐT (Công an huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) đã phải phát lệnh truy nã.

Sau khi bỏ trốn, Tuyến đã di chuyển qua nhiều địa bàn các tỉnh miền núi phía Bắc. Công an Hòa Bình, Sơn La, Bắc Ninh và Công an huyện Bắc Yên, xã Xín Vàng đều phải vào cuộc lần theo dấu vết đối tượng.

Trước đó ít ngày, lực lượng làm nhiệm vụ nhận được thông tin Phạm Văn Tuyến xuất hiện tại khu vực Hang Kia, Pà Cò, huyện Mai Châu, Hòa Bình.

Tuy nhiên, Tuyến liên tục thay đổi nơi lẩn trốn. Mới đây, sau khi xác định Tuyến đang ẩn nấp tại xã Xín Vàng, huyện Bắc Yên (Sơn La), Cục C52 đã đề nghị Công an tỉnh Sơn La, huyện Bắc Yên và xã Xín Vàng xác minh, lên kế hoạch vây bắt.

Lúc này, Tuyến đang làm việc tại một mỏ đá. Khi cảnh sát tiếp cận, Tuyến đã lập tức tháo chạy vào rừng. Lực lượng truy nã đã rượt đuổi đuổi đối tượng xuyên rừng suốt 2 tiếng đồng hồ. Cuối cùng, đối tượng đã bị khống chế.

Cục C52 cũng vừa phối hợp với Công an tỉnh Vĩnh Phúc bắt giữ đối tượng giết người trốn truy nã là Nguyễn Đức Phúc (25 tuổi, ở TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc). Đây là đối tượng cầm dao đâm chết người trên sới bạc trong khi sát phạt hồi đầu năm nay. Phúc đã lẩn trốn qua nhiều tỉnh thành lân cận Hà Nội.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cảnh Kiên ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN