Can ngăn vợ chồng em gái cãi nhau, anh vợ đâm em rể tử vong

Sự kiện: Tin pháp luật An Giang

Sáng 30/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự Phan Văn Út (tức Phụng, SN 1986, trú tại khóm Thạnh An, thị trấn Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi giết người.

Vào khoảng 8h30, ngày 28/8, Út cùng với em vợ là Lê Văn Sẳn (SN 1989) nhậu tại nhà của Sẳn (khóm Thạnh Lợi, thị trấn Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú). Sau đó, cả hai đi đến trại ruộng của Lê Văn No gần đó nhậu tiếp.

Trong lúc nhậu thì Phan Thị Diểm (vợ của Sẳn) đến kêu chồng về. Vừa về tới nhà thì Sẳn và Diểm xảy ra cự cãi.

 Công an lấy lời khai của Út.

 Công an lấy lời khai của Út.

Thấy vậy, Út đến khuyên can thì xảy ra mâu thuẫn với Sẳn dẫn đến đánh nhau. Trong lúc xô xát, Út dùng kéo đâm một nhát vào ngực trái Sẳn. Sẳn sau đó được Diểm cùng hàng xóm đưa đi cấp cứu, tuy nhiên nạn nhân đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Can ngăn vợ chồng em gái cãi nhau, anh vợ đâm em rể tử vong - 2

Cơ quan Công an khám nghiệm hiện trường vụ án.

Cơ quan Công an khám nghiệm hiện trường vụ án.

Còn Út, sau khi gây án đã bỏ trốn khỏi địa phương. Trên đường bỏ trốn, Út ném bỏ hung khí gây án. Qua công tác vận động, thuyết phục của cơ quan Công an, chiều 29/8, Út đã đến cơ quan Công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Út từng có tiền án 18 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em”. Hiện vụ án đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nguồn: [Link nguồn]

Đâm chết cha dượng vì bị la về chuyện ăn nhậu

Bực tức vì cha dượng la rầy mình chuyện ăn nhậu, Sang đã dùng dao đâm chết cha dượng

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Chi Lê ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN