Bị trêu ghẹo, cô gái cầm dao đâm chết người

Do bị nhóm thanh niên trêu ghẹo, cô gái hơn 20 tuổi đã gọi mẹ đẻ và em gái đến "nói chuyện". Hậu quả một nam thanh niên bị đâm chết.

Đêm khuya 5/2, trước cửa quán hàng ăn của anh Nguyễn Mạnh Đô (ở xã Thuỷ Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) đã xảy ra xô xát giữa hai nhóm thanh niên.

Trong đó, một nhóm gồm 3 thanh niên là Bùi Văn Hữu (SN 1992, ở thị trấn Lương Sơn, Hoà Bình), Nguyễn Duy Quang (SN 1988) và Nguyễn Thanh Tùng (SN 1989) đều ở Xuân Trung, Thuỷ Xuân Tiên, Chương Mỹ, Hà Nội.

Nhóm còn lại gồm 3 mẹ con gồm bà Phùng Thị Oanh (SN 1976, ở Lương Sơn, Hoà Bình) và hai con gái là Trần Yến Thanh (SN 1991) và Trần Đức Phượng (SN 1994).

Trong lúc xô xát ẩu đả, Bùi Văn Hữu đã bị Trần Yến Thanh đâm 2 nhát dao vào ngực tử vong còn Nguyễn Quang Duy bị thương phải đi cấp cứu 103.

Bước đầu xác định, do trước đó nhóm thanh niên trêu ghẹo Trần Yến Thanh, Thanh đã gọi mẹ đẻ và em gái đến "nói chuyện".

Hiện cơ quan công an đã bắt giữ Thanh và triệu tập bà Oanh cùng em gái Thanh để làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thư Lê ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN