Bị “tố” ăn trộm, người phụ nữ tụt quần giữa đám đông

Bị người đi khám bệnh túm áo và “tố” trộm cắp điện thoại, người phụ nữ dùng “khổ nhục kế”, tụt quần ngay giữa đám đông rồi nhanh chân bỏ chạy.

Clip: Bị “tố” ăn trộm, người phụ nữ tụt quần giữa đám đông

Ngày 10.11, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh, người đàn ông giữ một người phụ nữ trên vỉa hè đường Giải Phóng (gần bệnh viện Tai Mũi Họng Trung Ương, quận Đống Đa, Hà Nội) với lý do người này vừa trộm cắp điện thoại.

Bị “tố” ăn trộm, người phụ nữ tụt quần giữa đám đông - 1

Bị người đi khám bệnh tố dàn cảnh trộm tài sản, người phụ nữ đã ăn vạ, tụt quần rồi tẩu thoát

Theo nội dung đoạn clip, người đàn ông khoảng 40 tuổi túm áo, giữ người phụ nữ trên vỉa hè. Người đàn ông cho biết, mình từ Hà Tĩnh ra Hà Nội khám bệnh và bị người phụ nữ cùng một số đối tượng dàn cảnh lấy trộm điện thoại.

“Tôi từ Hà Tĩnh ra khám bệnh bị dàn cảnh trộm cắp điện thoại… Vừa mới gọi điện thoại cho ông anh, bỏ vào đây (túi quần) nó lại móc liền”, người đàn ông vừa giữ người phụ nữ vừa nói trước đám đông.

Trước lời tố cáo của người đàn ông mặc áo bò, người phụ nữ đã xin tha, thậm chí nhận mình đang bị bệnh HIV/AIDS. Dù vậy, người đàn ông kiên quyết giữ người phụ nữ lại chờ công an tới giải quyết.

Xin tha không được, người phụ nữ bỗng nhiên nằm vật xuống đường, lăn lộn và kêu đau bụng. Tuy nhiên, khi nhiều người đứng quanh hiện trường nói rằng, người phụ nữ đang cố tình ăn vạ để trốn tội, bất ngờ người phụ nữ dùng “khổ nhục kế”, tụt quần ngay trước đám đông. Lợi dụng mọi người sơ hở, người phụ nữ cầm chiếc quần lao ra giữa đường bỏ trốn.

Trao đổi với PV, ông T.V.V. (lái xe ôm ở trước khu vực bệnh viện Tai Mũi Họng) cho biết, sự việc trong đoạn clip xảy ra khoảng 15h chiều 9.11. Người phụ nữ trong đoạn clip và một số đối tượng thường xuyên xuất hiện ở khu vực trước cổng bệnh viện Bạch Mai và bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương.

Trao đổi với PV liên quan đến thông tin và đoạn clip được đăng tải nói trên, lãnh đạo Đội 5 – Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP.Hà Nội, xác nhận đã nắm được thông tin sự việc.

Theo xác minh ban đầu, người phụ nữ trong đoạn clip là Đỗ Thị Lan (41 tuổi), một đối tượng lang thang ở Hà Nội. Lan từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản. Gần nhất, vào cuối tháng 12.2015, Lan bị cảnh sát bắt cùng với nhóm Thủy “rô”, nhóm đối tượng chuyên dàn cảnh trộm cắp tài sản.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Tin Hà Nội Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN