Bị tăng hình phạt sau khi tố chồng thư ký tòa "ăn tiền"

Sự kiện: Tin nóng

Phiên tòa phúc thẩm chấp nhận đơn kháng cáo của bị hại, tăng nặng hình phạt đối với bị cáo từng tố chồng thư ký tòa nhận tiền "chạy án".

Bị tăng hình phạt sau khi tố chồng thư ký tòa "ăn tiền" - 1

Bị cáo Vân tại tòa ngày 10.8

Ngày 10.8, TAND TPHCM tiếp tục xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Mai Thị Ngọc Vân (SN 1980,  ngụ Tân Bình) về tội Cố ý gây thương tích.

Theo nội dung vụ án, ông Mai Văn Mười (bố của Vân) và ông Trịnh Quang Hân là hàng xóm và có mâu thuẫn từ trước với nhau.

Chiều 1.6.2014, ông Hân ra che bạt rồi cố tình va đập vào dàn cây cảnh của nhà ông Mười khi trời mưa to dẫn đến cự cãi với Vân. Thấy vậy, con ông Hân là Trịnh Quốc Việt cùng cha đánh Vân. Lúc này em Vân là Mai Khải Hoàn lao đến đánh ông Hân để cứu chị mình. Xô xát chỉ dừng lại khi 4 người này bị mời về cơ quan chức năng làm việc.

Đến 2.6, Vân vì còn bực tức chuyện bị đánh nên dùng cây củi đánh Việt, khi anh trai của người này là Trung ra can thì bị Vân đánh ngất xỉu. Sau đó gia đình ông Hân làm đơn kiện Vân về tội Cố ý gây thương tích.

Bản án sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Vân 9 tháng tù giam, tuy nhiên đang cho hưởng tại ngoại vì nuôi con nhỏ. Sau khi bản án sơ thẩm được tuyên, Vân kháng cáo xin giảm án, người bị hại kháng cáo tăng hình phạt và tiền bồi thường.

Tại phiên phúc thẩm, sau khi xem xét các tình tiết, HĐXX cho rằng bản án sơ thẩm chưa đủ sức răn đe. Qua đó HĐXX chấp nhận đơn kháng cáo của bị hại, tăng mức án từ 9 tháng tù lên 4 năm tù đối với bị cáo Vân.

Ngoài ra, chủ tọa phiên tòa còn đọc quyết định khởi tố Mai Khải Hoàn về tội Cố ý gây thương tích khi đánh ông Hân bị thương tật 4%.

Liên quan đến vụ án, ngày 14.7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TPHCM bắt quả tang Phan Văn Khang (36 tuổi, ngụ quận 3 TPHCM, chồng bà Nhung - thư ký tòa hình sự, TAND TP.HCM) đang nhận tiền "chạy án" từ Mai Thị Ngọc Vân.

Trước đó Vân nhận được điện thoại từ bà Nhung với thông báo về việc sắp đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm. Cùng với đó là lời đề nghị "chạy án" với số tiền 85 triệu đồng để Vân được hưởng án treo. Bị cáo sau đó đã báo cho cơ quan chức năng biết sự việc. Khi đang giao nhận tiền từ Vân thì Khang bị bắt giữ.

Ngay sau khi ông Khang bị bắt, Chánh án TAND TPHCM – bà Ung Thị Xuân Hương – xác nhận là đã đình chỉ công tác bà Nhung và Thẩm phán Phạm Thao (người cũng được phân công xử vụ bị cáo Vân), cũng như thay đổi HĐXX để giữ tính khách quan của phiên xét xử.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo K.Phong ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN