Bị nhắc nhở khi chở bạn gái vượt đèn vàng, thiếu niên 16 tuổi gây án mạng

Khi bị nhắc nhở vì không chấp hành đèn tín hiệu giao thông, giữa Hoài và anh Lan xảy ra mâu thuẫn cãi vã. Lúc này, vì quá bức xúc, nam thanh niên đã rút dao ra đâm vào người khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Bị cáo Hoài trong phiên tòa xét xử sáng nay.

Bị cáo Hoài trong phiên tòa xét xử sáng nay.

Sáng 20/8, TAND tỉnh Quảng Trị mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Lê Văn Hoài (SN 2003, trú KP.1, P.Đông Thanh, TP.Đông Hà, Quảng Trị) về tội giết người khi bị nhắc nhở vi phạm giao thông.

Hoài bị truy tố với tội danh Giết người theo khoản 2, điều 123 Bộ luật hình sự năm 2015. Tại thời điểm gây án, bị cáo Hoài mới 16 tuổi 5 ngày, vụ án này từng gây xôn xao dư luận.

Theo cáo trạng, khoảng 11h30 ngày 4/4, Hoài điều khiển xe máy điện BKS 74MĐ3 - 000.35 chở bạn gái là N.T.X.H (16 tuổi) lưu thông trên đường Hùng Vương (TP.Đông Hà).

Khi đến ngã tư Hùng Vương giao với đường Nguyễn Huệ, thiếu niên này không chấp hành đèn tín hiệu giao thông. Cùng lúc này, anh Mai Xuân Lan (SN 1987, ngụ khu phố 5, phường 2, TP. Đông Hà) đi từ hướng đường Nguyễn Huệ ra đường Hùng Vương lúc đèn tín hiệu đang màu xanh nên suýt xảy ra va chạm. Lúc này, Hoài và anh Lan xảy ra cãi vã.

Sau đó, Hoài tiếp tục điều khiển xe đi tiếp, đồng thời quay đầu chửi anh Lan. Thấy vậy, anh Lan đuổi theo Hoài, ép xe Hoài vào lề đường nói: “Mi mất dạy à?” rồi xuống xe dùng tay tát Hoài và dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu và gáy Hoài.

Hoài lùi lại và rút dao ra đâm anh Lan. Hậu quả, anh Lan gục xuống cạnh xe máy của mình. Dù được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng anh Lan tử vong tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị ngày 4/4, do thủng động mạch chủ bụng, mất máu quá nhiều.

Tại phiên tòa xét xử ở phần xét hỏi, bị cáo Hoài thừa nhận, vào thời điểm xảy ra vụ án đã vượt đèn vàng và không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe máy điện chở theo bạn gái. Hoài cho biết, con dao gây án được mua qua mạng và thủ trong người chỉ để phòng thân.

Viện KSND tỉnh Quảng Trị nhận định, hành vi của Hoài là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến tính mạng của người khác, vì vậy cần được xử lý nghiêm minh bằng pháp luật hình sự để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

Đại diện VKS cũng cho rằng việc anh Lan đuổi theo chặn, ép xe, đánh đập khiến Hoài bức xúc rồi gây án là một phần lỗi của nạn nhân.

Xem xét các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, HĐXX tuyên Lê Văn Hoài 5 năm 6 tháng tù giam về tội "giết người", đồng thời yêu cầu bồi thường cho gia đình bị hại hơn 130 triệu đồng, cấp dưỡng cho con anh Lan mỗi tháng.

Thông tin mới vụ thiếu niên đâm chết người vì bị nhắc nhở khi vượt đèn đỏ

Công an tỉnh Quảng Trị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can trong vụ đâm chết người vì bị nhắc vượt...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Khánh Linh ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN