Bi hài: Trung úy bị tạm giữ vì trộm trâu

Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) đang hoàn tất thủ tục bàn giao Nguyễn Xuân Đức (trung úy quân đội, đang công tác tại Quân đoàn 4), Lê Thị Kim Bằng và Nguyễn Văn Phú cho Quân đoàn 4 xử lý về hành vi trộm trâu.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0h ngày 25/6, Đức rủ bạn là Bằng đến quán nhậu tại ngã ba Đông Tân (phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, Bình Dương). Đến hơn 2h cùng ngày, Đức chở Bằng về phòng trọ. Khi chạy ngang bãi đất trống đường ĐT743, cả hai nhìn thấy chín con trâu đang gặm cỏ không người trông coi nên rủ nhau trộm đàn trâu bán lấy tiền tiêu xài.

Ngay sau đó, Bằng chạy về phòng trọ rủ thêm bạn là Phú và Trung (chưa rõ nhân thân, lai lịch) quay lại cùng Đức lùa đàn trâu về bãi đất trống phía sau Công ty Chutex trong KCN Sóng Thần 2 (thị xã Dĩ An).

Sau đó, Bằng và Trung đi tìm thuê xe tải chở trâu đi bán. Khi cả hai đến cây xăng Minh Giang (thuộc phường Tân Đông Hiệp) thì thấy anh Nguyễn Xuân Toán đang lái xe tải đến đổ xăng nên cả hai thuê chở trâu đi bán.

Nhận thấy đàn trâu này là của chú mình nên anh Toán âm thầm gọi điện thoại báo công an. Ngay sau đó, công an có mặt bắt giữ Phú, Bằng và Đức. Riêng Trung bỏ trốn và công an đang truy bắt.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lương (Pháp Luật Tp.HCM)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN