Mang ô tô đi... trộm cắp trâu, bò

Từ hình ảnh ghi lại của camera trạm thu phí, công an đã lần ra dấu vết kẻ trộm.

Ngày 5/10, Thiếu tá Lý Văn Tuyển, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội - Công an huyện Diên Khánh (Khánh Hòa), cho biết vừa truy tìm được sáu con trâu bị trộm tại xã Diên Bình, huyện Diên Khánh.

Theo đó, tối 27/9, có bốn hộ dân ở thôn Nghiệp Thành (xã Diên Bình) đến Công an huyện Diên Khánh trình báo vừa bị mất sáu con trâu khi đang chăn thả ở cánh đồng gần nhà. Sau đó có một nhân chứng cho biết vào thời điểm trên có hai xe tải, trong đó có một xe tải mang biển số TP.HCM xuất hiện tại thôn với biểu hiện khả nghi.

Từ thông tin trên, một tổ trinh sát đến Trạm thu phí Cam Thịnh Đông (Cam Ranh, Khánh Hòa) dò tìm qua camera quan sát và phát hiện hai chiếc xe tải nghi vấn. Tương tự, tại Trạm thu phí Sông Phan (Bình Thuận), hai chiếc xe trên đã qua trạm thu phí này. Theo đó, một chiếc xe tải màu xanh mang biển số 51C-117.40 và một xe tải màu trắng mang biển số 61C-010.25.

Lần theo dấu vết, trinh sát nắm được hai xe tải trên đang nằm tại huyện Bến Lức (Long An). Hai chủ xe tải được triệu tập, cả hai khai được một nhóm người lạ thuê ra Khánh Hòa chở trâu vào các lò mổ ở Bến Lức. Qua xác minh, một chủ lò mổ trâu ở thị trấn Bến Lức thừa nhận có nhận giữ trâu mỗi ngày với giá 50.000 đồng/con, còn nếu mổ thì chỉ lấy tiền công chớ không cần biết trâu có phải nguồn gốc trộm cắp hay không. Ngay sau đó, công an đã cho những người bị hại nhận lại trâu đưa về Khánh Hòa. “Khi những con trâu mất trộm được phát hiện, các đối tượng nghi vấn đã lẩn trốn khỏi địa phương, không để lại dấu vết. Hiện chúng tôi đang tiếp tục điều tra, truy xét” - Thiếu tá Tuyển cho biết.

Trước đó, ngày 2/10, Công an huyện Tân Biên (Tây Ninh) vừa triệt phá một đường dây mua bán trâu, bò lậu qua biên giới. Từ việc Công an huyện Tân Biên phát hiện 18 con bò và một con trâu từ Campuchia “vượt biên” vào Việt Nam và “tạm trú” tại nhà bà Nguyễn Thị Thinh (ngụ Tân Lập, Tân Biên). Qua đó, ba nghi can Võ Tấn Lực, Phạm Phúc Quân, Nguyễn Thị Thuận (cùng ngụ xã Tân Lập) bị tạm giữ để điều tra.

Qua lời khai của các đối tượng, công an tiến hành bắt, khám xét khẩn cấp thêm ba nghi can có nhiệm vụ đưa trâu, bò qua biên giới. Đó là Nguyễn Thanh Phong, Lê Văn Hắt và Võ Tấn Sinh (cùng ngụ huyện Tân Biên). Tang vật thu giữ gồm năm con trâu, chín con nghé và một số giấy tờ liên quan.

Nhóm kinh doanh trâu, bò lậu khai vừa sang Campuchia mua sáu con trâu, 15 con nghé và 18 con bò. Mỗi lần mua “hàng”, Sinh thuê người dẫn trâu về nhà của Sinh tại ấp Thạnh Sơn, Thạnh Tây, Tân Biên với giá 200.000
đồng/con. Sau đó, Sinh giao cho Hắt, Phong và Thuận dắt số trâu, bò trên về nhà bà Thinh để chờ mối tiêu thụ. Hay tin đường dây tiêu thụ trâu, bò trộm cắp bị công an phá vỡ, bà Thinh liền bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Xuân - Thục Khánh (Pháp Luật Tp.HCM)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN