Bị đòi nợ, giết luôn chủ nợ

Sáng 4-7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước đã bắt giữ Nguyễn Văn Mỹ (36 tuổi, ngụ thôn 4, xã Phước Sơn, huyện Bù Đăng, Bình Phước) để điều tra làm rõ về hành vi giết người.

Tại cơ quan Công an, Mỹ bước đầu khai nhận, đã dùng dao chém nhiều nhát vào người anh Nguyễn Văn T. (30 tuổi, ngụ huyện Bù Đăng) khiến nạn nhân gục chết tại chỗ. Do mâu thuẫn về việc Mỹ nợ tiền anh T. nhưng không trả. 

Bị đòi nợ, giết luôn chủ nợ - 1

Hiện trường vụ án

Trước đó, khoảng 13h ngày 2-7, anh T. vào chòi rẫy của Mỹ ở xã Đoàn Kết, huyện Bù Đăng để đòi nợ thì xảy ra xô xát. Trong lúc ẩu đả, Mỹ sát hại anh T. Sau đó, Mỹ bỏ trốn. Khi Mỹ lẩn trốn trong khu vực nghĩa trang của xã Thọ Sơn, huyện Bù Đăng thì bị Công an bắt giữ.

Bị đòi nợ, giết luôn chủ nợ - 2

Mỹ tại cơ quan Công an

Mang xác đến nhà chủ nợ bắt đền vì bị đánh chết

Khi ông T. đến nhà ông Minh để trả nợ, hai bên đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau, không may 1 người tử vong.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Thùy ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN