Bị đâm xuyên ngực vì không mời rượu “đàn anh”

Sự kiện: Trọng án Hà Tĩnh

“Đàn em” gần nhà tổ chức uống rượu mà không mời mình, bực tức Phương mang dao đến đâm xuyên ngực.

Bị đâm xuyên ngực vì không mời rượu “đàn anh” - 1

Anh Hiệp đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Ngày 18/2, Thượng tá Nguyễn Quang Thành - Trưởng Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) xác nhận, đang tạm giữ Lê Minh Phương (40 tuổi), trú ở xã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Trước đó, vào khoảng 19h ngày 16/7, anh Nguyễn Đức Thắm mời nhóm bạn ở cùng xóm trong đó có Trần Văn Hiệp (30 tuổi), trú tại thôn Hồng Khánh, xã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân đến nhà uống rượu.

Đến 20h, Lê Minh Phương nhà ở gần đó đến chơi và uống rượu. Khi Hiệp rót rượu vào cốc của mình, Phương giằng lấy đổ đi. Hai bên xảy ra cãi cự, Hiệp bất ngờ cầm lấy cốc đập vào đầu Phương gây chảy máu. Sự việc sau đó được mọi người can ngăn nên Phương bỏ về.

Uất ức vì không được mời mà còn bị đàn em đánh, Phương về lấy con dao bầu rồi phi xe máy quay lại nhà Thắm. Thấy Hiệp đi ra, Phương liền lao vào đâm một nhát dao chí mạng khiến anh này gục xuống và được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Nghệ An.

Các bác sĩ cho biết bệnh nhân Hiệp bị đâm xuyên ngực, làm gãy xương sườn, thủng phổi. Nhờ được cấp cứu kịp thời nên nạn nhân đã qua cơn nguy kịch.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra và xử lý vụ việc trên.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Diễn Kim ([Tên nguồn])
Trọng án Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN