Bị bắt vì tham lam bán nhiều vàng giả

Bán 5 miếng vàng SJC giả trót lọt, vài chục phút sau y lại tiếp tục mang vàng đi bán tiếp.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Chơn Thành - Bình Phước ngày 24/8 đã tạm giữ Trần Văn Bình (SN 1980, huyện Phú Tân - Cà Mau) để tiếp tục điều tra hành vi bán vàng giả.

Trước đó, vào lúc 10 giờ cùng ngày, Bình đến cửa hàng vàng bạc đá quý Kim Thắng tại xã Minh Lập, huyện Chơn Thành - Bình Phước để bán 5 miếng vàng SJC (mỗi miếng 2 chỉ) với giá 43,7 triệu đồng. 20 phút sau đó, Bình tiếp tục cầm vàng tới tiệm vàng Kim Thắng để bán. Sinh nghi, ông Phạm Hùng Thắng (SN 1969, chủ tiệm vàng) bí mật kiểm tra, phát hiện vàng giả nên gọi điện báo công an.

Ngoài 10 miếng vàng SJC giả đã bán cho ông Thắng, công an thu giữ trong người Bình 10 miếng vàng SJC giả. Tại công an, bước đầu Bình khai nhận số vàng trên của một người tên Lâm (không rõ lai lịch) và số tiền bán được vàng giả lần thứ nhất, Bình đã đưa cho Lâm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.Tiến ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN