Bị bắt vì dùng dao uy hiếp gia đình con nợ

Tiền Giang - Nguyễn Thị Hồng Nhung, 31 tuổi, cùng 5 đồng phạm thừa nhận đã dùng dao uy hiếp gia đình con nợ để lấy tiền đã cho vay.

Ngày 8/3, Nhung cùng Kiên Thương, Nguyễn Tấn Vũ, Nguyễn Hoàng Phúc, Nguyễn Quốc Đạt, Võ Cao Tuấn (26-44 tuổi) bị Công an huyện Cai Lậy bắt giữ để điều tra hành vi Cưỡng đoạt tài sản.

Nguyễn Hồng Nhung tại cơ quan điều tra. Ảnh: Nam An

Nguyễn Hồng Nhung tại cơ quan điều tra. Ảnh: Nam An

Tại cơ quan điều tra, Nhung cho biết hồi tháng 1 có cho người đàn ông ở xã Long Tiên, Cai Lậy, vay 50 triệu đồng. Đến hẹn, cô nhiều lần gọi điện đòi nhưng không được.

Nhung sau đó mang theo dao, kêu "đàn em" cùng đến nhà con nợ nói chuyện. Do không gặp được người vay tiền, nhóm Nhung đã dùng dao đe dọa vợ con của anh này bắt đưa tiền, nói "sẽ quay lại".

5 người đi với Nhung được trả công từ 300.000 đồng đến 1,2 triệu đồng mỗi người.

Nguồn: [Link nguồn]

Ngày 27/1/2024, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Bình đã ra các quyết định khởi tố vụ án “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” và “Cướp tài sản” xảy ra tại huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nam Anh ([Tên nguồn])
Ám ảnh tín dụng đen Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN