Bênh anh ruột, chém chết em họ

Thấy anh trai bị em họ mang dao đến gây gổ, Cần xách mã tấu ra can thiệp rồi chém một nhát chí mạng vào cổ khiến em họ tử vong.

Chiều 7/11, Đại tá Nguyễn Thế Nghiệp, Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết cơ quan này vừa bắt khẩn cấp Đỗ Văn Cần (SN 1988) về hành vi giết người.

Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 6/11, Phan Thanh Lành (SN 1986) có mâu thuẫn với anh ruột của Cần là Đỗ Văn Sa (SN 1985, tất cả cùng ngụ xã Điện Phương, huyện Điện Bàn) nên đã dùng kiếm tự chế đến nhà tìm Sa giải quyết.

Bênh anh ruột, chém chết em họ - 1

Người dân kéo đến hiện trường theo dõi vụ việc.

Trong lúc 2 bên lớn tiếng cãi nhau, Cần từ trong nhà cầm mã tấu xông ra chém nhau với Lành. Thấy em mình đang đánh nhau quyết liệt với em họ, Sa cũng lấy dao ra tham chiến. Trong lúc hỗn loạn, Cần vung mã tấu chém một nhát chí mạng vào cổ Lành khiến nạn nhân gục ngã.

Dù người dân nhanh chóng đưa Lành đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, Lành đã tử vong.

Được biết, Lành là em họ của Cần và Sa.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tr.Thường (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN