Bé gái 13 tuổi bị bán làm vợ người Trung Quốc với giá hơn 100 triệu đồng

Sau khi bán em Đ. sang Trung Quốc, vợ chồng Hương đưa cho gia đình bị hại 120 triệu đồng, số tiền còn lại thì vợ chồng này tiêu xài. Trốn khỏi nhà chồng, em Đ. về Việt Nam gửi đơn tố cáo vợ chồng Hương lên cơ quan chức năng.

Ngày 30/9, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Cụt Thị Hương (34 tuổi) và chồng là Cụt Văn Thoại (38 tuổi), cùng trú tại xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) về tội Mua bán trẻ em.

Theo cáo trạng, tháng 2/2016, em Chích Thị Đ. (13 tuổi, trú cùng xã) đến gặp Hương nói muốn sang Trung Quốc lấy chồng. Hương gọi cho em chồng là Cụt Thị Thanh đang sống ở Trung Quốc thì được biết, nếu còn trẻ có giá 4 vạn nhân dân tệ để đưa về cho gia đình và Hương được nhận 5.000 tệ tiền thù lao.

Vợ chồng Hương đưa em Đ. xuống TP Vinh, bắt xe ra Móng Cái (Quảng Ninh). Tại đây, một người đàn ông đón và đưa Hương cùng em Đ. di chuyển bằng thuyền qua sông sang Trung Quốc.

Vợ chồng Hương tại phiên tòa.

Vợ chồng Hương tại phiên tòa.

Đến nơi, em Đ. bị bán cho một người đàn ông Trung Quốc. Đổi qua tiền Việt Nam được 136 triệu đồng, Hương lấy 120 triệu đồng đưa cho cha mẹ của em Đ., số tiền còn lại của vợ chồng Hương.

Cuộc sống của Đ. ở Trung Quốc đầy khổ cực, tủi nhục. Đ. tìm cách trốn khỏi nhà chồng trở về Việt Nam rồi làm đơn tố cáo vợ chồng Hương. Thanh hiện không có mặt ở địa phương, khi nào bắt được sẽ xử lý.

Tại tòa, vợ chồng Hương khóc lóc cúi đầu nhận tội. HĐXX tuyên phạt Cụt Thị Hương 10 năm tù, Cụt Văn Thoại 6 năm tù. Về dân sự, phía bị hại không yêu cầu vợ chồng Hương bồi thường thêm.

Hành trình trốn chạy của thiếu nữ bị lừa bán vào động mại dâm

Qua mạng xã hội Facebook, T.T.M (14 tuổi) quen Thắng. Sau một thời gian “thề non hẹn biển”, M được Thắng rủ đi chơi rồi...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cảnh Huệ ([Tên nguồn])
Bắt cóc trẻ em - buôn bán người Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN