Bắt thiếu nữ vào nhà hoang hiếp dâm tập thể

Thấy thiếu nữ đang đi mua đồ, hai gã thanh niên đã khống chế đưa nạn nhân vào một nhà hoang rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Ngày 28/8, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM đã bác kháng cáo, tuyên y án 18 năm tù đối với Nguyễn Thế Nhân và 16 năm tù đối với Nguyễn Văn Phong (cùng SN 1991, ngụ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) về tội hiếp dâm trẻ em.

Theo án sơ thẩm, tối ngày 4/10/2011, sau khi nhậu say, Phong và Nhân trên đường về thì thấy em N.L. (SN 1999) đang đi mua đồ nên dừng xe chọc ghẹo.

Nhân giật bóp tiền của L. rồi chạy xe chậm, L. đi theo đòi bóp tiền thì bất ngờ bị cả hai khống chế đưa vào khu nhà hoang ở TP Vũng Tàu thực hiện hành vi hiếp dâm.

Sau khi thỏa mãn, cả hai chở L. về nhà và hăm dọa sẽ đánh nếu kể lại cho bất kỳ ai nghe.

L. đã đau đớn kể lại cho cha nghe và gia đình em đã trình báo vụ việc cho công an.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ph.Dũng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN