Bắt thanh niên lừa bán chó cảnh chiếm đoạt tài sản

Lừa bán chó cảnh trên mạng xã hội để chiếm đoạt tài sản, Nguyễn Anh Tuấn (19 tuổi, quê tỉnh Quảng Nam) bị Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an Hà Nội phát hiện, bắt giữ và bàn giao cho Công an tỉnh Quảng Nam xử lý theo thẩm quyền.

Ngày 7/7, Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PC50) Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị vừa bàn giao Nguyễn Anh Tuấn (SN 1997, trú xã Bình Quý, huyện Thăng Bình) cho Công an TP Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam) để xử lý về hành vi Sử dụng mạng máy tính, viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản (theo điều 226B BLHS).

Theo đó, 6 tháng trước, Tuấn lập tài khoản Facebook có tên “Lê Hân” rồi tải trên mạng những bức ảnh đẹp chụp giống chó Bull dog. Sau đó, Tuấn đăng nội dung bán chó kèm theo ảnh lên group “Mua bán chó cảnh” với mục đích lừa đảo những người có nhu cầu mua chó cảnh. 

Bắt thanh niên lừa bán chó cảnh chiếm đoạt tài sản - 1

Nguyễn Anh Tuấn tại cơ quan điều tra.

Đồng thời, Tuấn dùng phần mềm photoshop chỉnh sửa, tạo hình ảnh 2 CMTND giả tên Lê Ngọc Hân (SN 1990, trú Thừa Thiên - Huế) và Nguyễn Thị Kim Ny (SN 1989, ở Sơn Hà, Quảng Ngãi) để câu khách.

Trong số các khách hàng liên hệ hỏi mua chó của Tuấn có anh Phùng Xuân Thành thoả thuận mua với giá 14 triệu đồng/con. Tuấn yêu cầu anh Thành gửi trước 7 triệu đồng vào tài khoản tên Nguyễn Thị Kim Ny rồi khi chuyển chó qua đường tàu hoả mới nhận nốt số tiền còn lại.

Để tạo lòng tin với khách, Tuấn nhờ bạn gái giả làm Lê Hân nghe điện thoại trao đổi với anh Thành về tình trạng sức khoẻ con chó. Sau đó, Tuấn chụp 2 CMTND giả để chứng minh và yêu cầu khách gửi tiền vào tài khoản ngân hàng TMCP Đông Á mang tên Nguyễn Thị Kim Ny.

Sau khi nhận được tiền, nam thanh niên này xoá tài khoản Facebook Lê Hân, huỷ số điện thoại nhằm xoá dấu vết sau đó mượn thẻ ATM của chị Ny để rút tiền chiếm đoạt.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Hoàn (Tiền Phong)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN