Bắt quả tang cán bộ huyện buôn ma túy

Công an Thanh Hoá vừa bắt quả tang một cán bộ huyện buôn ma túy khi được cơ quan cử xuống thị xã Sầm Sơn liên hệ phòng du lịch cho cán bộ huyện.

Ngày 7/5, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ việc một cán bộ huyện buôn ma túy.

Đó là ông Lò Văn Dự (SN 1980, ngụ bản Phe, xã Tam Thanh, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa), đang là Phó giám đốc Trung tâm Văn hóa thông tin huyện Quan Sơn.

Trước đó, vào chiều ngày 29-4, Cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa bất ngờ kiểm tra một khách sạn trên địa bàn TP Thanh Hóa và phát hiện quả tang ông Dự cùng Lò Văn Luyện (SN 1987, cùng ngụ xã Tam Thanh) đang cất giấu ma túy. Qua khám xét tại chỗ, cơ quan công an đã thu được một gói heroin 32,59 g.

Tại cơ quan công an, ông Dự và Luyện khai đang trong quá trình vận chuyển hàng cấm từ huyện Quan Sơn về TP Thanh Hóa tiêu thụ. Hôm bị bắt, ông Dự được cơ quan cử xuống thị xã Sầm Sơn liên hệ phòng nghỉ cho cán bộ huyện đi du lịch nhân dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5.

Chiều ngày 7-5, ông Lò Đình Múi, Bí thư huyện ủy Quan Sơn, khẳng định ông Dự đang công tác tại Trung tâm Văn hóa thông tin huyện và luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao. “Tuy nhiên gần đây ông Dự có dính vào cờ bạc nên nợ nần nhiều” - ông Múi cho hay.

Hiện cơ quan công an đã khám xét nhà riêng của ông Dự và Lò Văn Luyện để điều tra, mở rộng vụ án.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tuấn Minh (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN