Bắt nhóm tài xế xe ôm "gài bẫy" khách

Thấy khách không rành đường, nhóm xe ôm chở đi lòng vòng rồi hét giá cao hơn thỏa thuận. Khách không chịu trả tiền liền bị họ đánh.

Ngày 28/7 Công an thị xã Thuận An, Bình Dương ra quyết định tạm giữ hình sự hai tài xế xe ôm là Nguyễn Công Ty (SN 1977, ngụ quận 7, TP HCM) và Nguyễn Minh Hùng (SN 1976, ngụ quận Thủ Đức, TP HCM) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Trước đó, tối 26/7, Ty, Hùng cùng hai tài xế xe ôm khác chờ khách tại Bến xe miền Đông thì các anh Cụt Văn Dương, Cụt Văn Phong và Cụt Văn Xâm (cùng quê Nghệ An) hỏi xe về huyện Bến Cát, Bình Dương. Ty, Hùng thấy những người này không rành đường nên nói sẽ chở đến điểm đón xe buýt giá rẻ để về Bến Cát.

Bắt nhóm tài xế xe ôm "gài bẫy" khách - 1

Nguyễn Minh Hùng và Nguyễn Công Ty

Nhóm xe ôm trên chở khách đến cổng chào Bình Dương thuộc địa bàn phường Vĩnh Phú, Thuận An thì bảo hết xe buýt, phải đón taxi. Hùng đón xe taxi và yêu cầu các nạn nhân đưa 1,5 triệu đồng tiền xe ôm trong khi tiền thuê xe chỉ 500.000 đồng. Các nạn nhân không đồng ý đưa tiền thì bị chúng đánh lấy 1,5 triệu đồng.

Nhận được tin báo của người dân, lực lượng Công an Thuận An đã vây bắt được Ty. Qua truy xét, ngày 27/7, Công an Thuận An phối hợp Công an quận Thủ Đức bắt giữ Hùng khi đang đón khách tại Bến xe Miền Đông.

Thông tin ban đầu, Ty và Hùng cùng một số xe ôm khác ở bến xe Miền Đông chuyên dàn cảnh cưỡng đoạt tiền người đi xe.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.Ly (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN