Bắt nhóm chặn xe “xin đểu” trên cao tốc TPHCM – Trung Lương

Chiều 1.7, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang cho biết đang điều tra làm rõ vụ việc nhóm thanh niên chặn xe xin “đểu” trên đường cao tốc TP.Hồ Chí Minh – Trung Lương vào rạng sáng cùng ngày.

Theo thông tin ban đầu, lúc 2 giờ ngày 1.7, Công an huyện Châu Thành nhận được tin báo của lái xe và trung tâm đường cao tốc có một số đối tượng leo rào vào đường cao tốc đoạn Km 40+850 thuộc địa bàn ấp Tân Hòa, xã Tân Hội Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang và dùng hung khí chặn xe ô tô buộc tài xế phải đưa tiền.

Bắt nhóm chặn xe “xin đểu” trên cao tốc TPHCM – Trung Lương - 1
Các đối tượng tại cơ quan công an (từ trái qua phải: Viễn, Huỳnh Văn Cường, Thanh, Đạt, Lê Hùng Cường, Luân) 

Cơ quan chức năng đã truy bắt và bắt giữ 2 đối tượng gồm Phan Tấn Đạt (SN 2000) và Huỳnh Chí Viễn (SN 1996), cả 2 cùng ngụ xã Hưng Thạnh, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang.

Làm việc tại cơ quan chức năng, 2 đối tượng khai nhận đã cùng Nguyễn Văn Nhứt (SN 1997, ngụ xã Hưng Thạnh, huyện Tân Phước) leo rào vào đường cao tốc. Sau đó, các đối tượng dùng các đoạn sắt và gỗ dài hơn 1m cùng 1 két nước giải khát để chặn 5 xe ô tô tải đang lưu thông hướng TP.Hồ Chí Minh – Trung Lương và buộc tài xế đưa tiền. Nhóm này đã lấy được 700 ngàn đồng từ các tài xế.

Bắt nhóm chặn xe “xin đểu” trên cao tốc TPHCM – Trung Lương - 2
Hung khí của nhóm đối tượng dùng để chặn xe “xin đểu” 

Các đối tượng còn khai nhận trước đó khoảng 1 tháng đã 2 lần chặn xe xin “đểu” các lái xe.

Lần thứ 1, các đối tượng gồm Đạt, Nguyễn Nhứt Thanh (SN 1997), Huỳnh Văn Cường (SN 1993, cùng ngụ xã Hưng Thạnh) đến cầu Rạch Đình (thuộc xã Hưng Thạnh) chặn 1 xe ô tô tải xin được 50 ngàn đồng rồi chia nhau xài cá nhân.

Lần thứ 2, các đối tượng gồm Đạt, Thanh, Viễn, Cường và Lê Hùng Cường (SN 2000, ngụ xã Tân Hội Đông) và Phan Minh Luân (SN 1998, ngụ xã Hưng Thạnh) đã thực hiện nhiều vụ chặn xe trên đường cao tốc TP.Hồ Chí Minh – Trung Lương vào đêm 25.5 và lấy được số tiền là 1,8 triệu đồng. Số tiền này các đối tượng đã tiêu xài cá nhân.

Hiện cơ quan công an đã thu hồi được 904 ngàn đồng (trong đó có 700 ngàn đồng là tiền cưỡng đoạt) và toàn bộ hung khí gây án. Đồng thời cơ quan chức năng còn thu giữ 3 xe mô tô mà các đối tượng này dùng làm phương tiện để gây án.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thịnh Tiến ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN